Hành động đẹp của tình nguyện viên Thủ đô sau Lễ khai mạc SEA Games 31

Tối 12/5, ngay sau Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 kết thúc, các tình nguyện viên Thủ đô đã tham gia dọn dẹp, làm sạch sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

1-tnv-1652432272.jpg

Đây là hành động đẹp của đoàn viên, thanh niên, khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô; xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh; góp sức cùng thành phố Hà Nội tổ chức một kỳ SEA Games 31 an toàn, ý nghĩa.

Tổng cộng khoảng 3.000 tình nguyện viên được Thành đoàn Hà Nội tuyển chọn tham gia hỗ trợ SEA Games 31; trong đó, 1.000 tình nguyện viên tham gia các hoạt động tối khai mạc, phần lớn đều là sinh viên, học sinh.

2-tnv-1652432272.jpg

Ngay từ đầu giờ chiều ngày 12/5, các tình nguyện viên đã tập trung tham gia phục vụ các nhiệm vụ ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong số đó, có 100 tình nguyện viên hỗ trợ an ninh vòng ngoài như soát vé, phiên dịch, điều tiết giao thông; 100 tình nguyện viên hỗ trợ đại biểu là khách mời quốc tế và Việt Nam lên khán đài.

3-tnv-1652432272.jpg

Các tình nguyện viên được đào tạo về tiếng Anh và có thể linh hoạt, nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau.

D.Linh