Hải Dương có 46 vận động viên, huấn luyện viên được triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 32

Hiện nay, Hải Dương có 39 vận động viên, 7 huấn luyện viên được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia để tập luyện chuẩn bị tranh tài tại SEA Games 32 vào tháng 5 tới tại Campuchia.

Trong số này, đội tuyển rowing, canoeing được triệu tập đông nhất, gồm 17 vận động viên (8 vận động viên rowing, 9 vận động viên canoeing) và 6 huấn luyện viên. Đội tuyển bắn súng, bắn cung có 10 vận động viên, 1 huấn luyện viên. Trong danh sách lên đội tuyển quốc gia lần này còn có 3 vận động viên môn Bóng bàn gồm: Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh và Bùi Ngọc Lan.

hai-duong-1677984312.jpg
Canoeing và Rowing Hải Dương có 17 vận động viên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia 

Đặc biệt, vận động viên Nguyễn Thị Trang của Hải Dương là người duy nhất được triệu tập chuẩn bị thi đấu môn Arnis, là môn võ gậy, được chủ nhà lần đầu tiên đưa vào thi đấu.

Trong danh sách triệu tập hầu hết là các vận động viên đã giành thành tích cao ở những giải đấu trong nước, quốc tế. Danh sách có thể tiếp tục được bổ sung trong thời gian tới.

Tiến Huy