Trong số này, lực sĩ Trần Đình Thắng (môn Cử tạ) lần đầu tiên thi đấu tại SEA Games. Lực sĩ này đang tập huấn tại Trung Quốc và được kỳ vọng sẽ giành huy chương tại SEA Games năm nay. Trong danh sách còn có 2 vận động viên môn Lặn, 5 vận động viên môn Đua thuyền truyền thống, 1 vận động viên môn Đấu kiếm, 1 vận động viên môn Anis và 3 vận động viên môn Bóng bàn gồm: Đoàn Bá Tuấn Anh, Bùi Ngọc Lan cùng Nguyễn Đức Tuân - đương kim vô địch đơn nam SEA Games 31.
Đoàn Bá Tuấn Anh (Bóng bàn) và Phạm Thị Ngọc Luyên (Đấu kiếm) là vận động viên lớn tuổi nhất trong lần triệu tập này (sinh năm 1995), vận động viên trẻ tuổi nhất là Lê Thị Thanh Vân (sinh năm 2004), môn lặn. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đội tuyển lặn Hải Dương giành 4 huy chương vàng, trong đó có 2 huy chương vàng của Lê Thị Thanh Vân ở nội dung 200m, 400m vòi hơi chân vịt đôi.
So với SEA Games 31 tại Việt Nam, đoàn Hải Dương giảm 1 huấn luyện viên. Tại SEA Games lần này, chủ nhà không đưa vào chương trình thi đấu một số môn quen thuộc như: Bắn cung, Bắn súng. Hai môn này đều có vận động viên Hải Dương, gồm: Trần Quốc Cường (Bắn súng) và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Bắn cung).
Tại SEA Games 31, các vận động viên của tỉnh Hải Dương giành 11 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, trong đó môn Lặn phá 2 kỷ lục mới. Hải Dương đứng thứ năm về thành tích trong số các tỉnh, thành phố của cả nước có vận động viên tham dự SEA Games 31, giúp Việt Nam đứng đầu Bảng tổng sắp huy chương.