Hoàng Anh Gia Lai gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Kiatisuk đến năm 2024

Nhà cầm quân người Thái Lan đã đồng ý tiếp tục dẫn dắt đội bóng phố Núi thêm 2 năm, qua đó dập tắt những tin đồn về việc ông sẽ thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

"Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vừa quyết định chính thức đặt bút ký gia hạn hợp đồng 2 năm 2023-2024 với huấn luyện viên trưởng Kiatisuk Senamuang. Ông Kiatisuk bày tỏ lời cảm ơn đến Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, Ban lãnh đạo, các huấn luyện viên và tất cả các cầu thủ", thông tin được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai công bố vào chiều ngày 25/11.

00-kiatisak-bau-duc-1669428403.jpeg

Được biết, hợp đồng trước đó của "Zico Thái" với đội bóng phố Núi đáo hạn sau khi mùa giải 2022 khép lại. Quá trình đàm phán giữa 2 bên đã diễn ra trong suốt mùa bóng vừa qua và có thông tin cho rằng, huấn luyện viên Kiatisuk chờ đợi đến cuối mùa để đưa ra quyết định của mình.

Người hâm mộ đội bóng Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn sẽ rất vui khi đội bóng đã giữ chân được huấn luyện viên Kiatisuk. Trong suốt mùa giải năm nay đã xuất hiện không ít tin đồn cho rằng, nhà cầm quân 49 tuổi sẽ rời khỏi Pleiku để trở về dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, tin đồn này đã bị phủ nhận bởi chính huấn luyện viên Kiatisuk lẫn Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Chưa hết, thời gian gần đây "Zico Thái" còn được xem là một trong những ứng cử viên tiềm năng để thay thế huấn luyện viên Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nếu không gia hạn với đội bóng phố Núi, huấn luyện viên Kiatisuk sẽ là một người tự do vào đầu năm 2023, cùng thời điểm ông Park chia tay bóng đá Việt Nam.

kiatisuk-2-1228-1669428383.jpeg

Huấn luyện viên Kiatisuk bắt đầu dẫn dắt câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ tháng 11/2020. Ông từng giúp đội chủ sân Pleiku dẫn đầu V.League 2021 sau gần nửa mùa trước khi giải đấu bị hủy bỏ vì COVID-19.

Mùa bóng năm nay, đội bóng phố Núi thi đấu không tốt như kỳ vọng. Họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng V.League 2022 với 32 điểm sau 24 trận (7 thắng, 11 hòa, 6 thua). Hoàng Anh Gia Lai đánh dấu 1 mùa giải trắng tay khi không thể vượt qua vòng bảng cúp C1 châu Á, đồng thời chỉ đạt hạng 3-4 tại Cúp Quốc gia 2022.

Anh Minh