ASIAD 20: Châu Ngọc Tuyết Sang giành huy chương bạc nội dung Taekwondo ảo

Sáng 2/10, nữ võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang giành huy chương bạc nội dung Taekwondo ảo tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), sau khi để thua võ sĩ Philippines Yape Gabriel Derick trong trận chung kết.

1790914877496-2135611249957399027-2135611249957399027-79fefc152f3de0217c62e95325e8899d-1790915163.jpg

Tại Đại hội, Châu Ngọc Tuyết Sang gây ấn tượng khi lần lượt vượt qua các đối thủ Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore để giành quyền vào chung kết nội dung cá nhân hỗn hợp thực tế ảo (virtual Taekwondo). Đây là nội dung lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu tại ASIAD và bắt buộc phải là vận động viên đã giành quyền tham dự ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân. Một điểm đặc biệt ở nội dung virtual Taekwondo là các võ sĩ nam và nữ có thể đối đầu trực tiếp.

Ở vòng 1/16, Tuyết Sang chạm trán võ sĩ Hàn Quốc An Hyang-sik. Trận đấu diễn ra căng thẳng và phải bước sang hiệp thứ ba để phân định thắng thua. Nữ võ sĩ Việt Nam tận dụng tốt những cú đá trúng vùng đầu để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Tiếp đó, Tuyết Sang đánh bại Tongchan Sasikarn của Thái Lan với tỷ số 2-0 ở tứ kết. Tại bán kết, cô tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua Yap Zong Han Darren của Singapore với tỷ số 2-0. Theo thống kê của Ban Tổ chức, Tuyết Sang thực hiện 21 cú đá trúng mục tiêu, trong đó có 5 lần đánh trúng vùng đầu đối thủ.

Trong trận chung kết, Tuyết Sang đối đầu võ sĩ Philippines - Yape Gabriel Derick. Dù nỗ lực thi đấu, đại diện Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước đối thủ có khả năng tấn công vượt trội. Yape Gabriel Derick giành chiến thắng sau 2 hiệp với các tỷ số 500-0 và 620-0, qua đó đoạt huy chương vàng, còn Tuyết Sang nhận huy chương bạc.

1790914812463-2135611249957399027-2135611249957399027-546235360ce60bfed3288d4128263115-1790915402.jpg
Nữ võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang giành huy chương bạc nội dung Taekwondo ảo tại ASIAD 2026

Để thi đấu Taekwondo ảo, các vận động viên sẽ đeo kính thực tế ảo (VR) và bộ cảm biến theo dõi chuyển động cơ thể. Trong mỗi trận đấu, các vận động viên bắt đầu hiệp đấu với 1.000 điểm HP (máu). Vận động viên ra đòn chính xác sẽ làm giảm HP đối thủ; HP về 0 sẽ bị knock-out. 

Các vận động viên sẽ thi đấu 3 hiệp thắng 2; hết thời gian, ai nhiều HP hơn người đó thắng hiệp. Nếu bằng HP, ưu tiên số đòn trúng đầu (headshot), đòn đá trúng đích và đòn cuối cùng.

Do đấu ảo nên 2 vận động viên sẽ không trực tiếp ra đòn vào nhau. Dù vậy, việc di chuyển và tung đòn đá liên tục đòi hỏi thể lực của các vận động viên cao hơn so với các trận đấu truyền thống.

Để chuẩn bị cho nội dung thi đấu mới mẻ này, Tuyết Sang đã dành khoảng 2 tháng tập luyện chuyên biệt, bên cạnh việc tham gia nội dung quyền cá nhân nữ với 2 phần thi quyền tiêu chuẩn và quyền sáng tạo. Ở nội dung quyền, cô cũng lọt vào vòng chung kết xếp hạng.

Tấm huy chương bạc ASIAD 2026 là dấu mốc đáng chú ý của Châu Ngọc Tuyết Sang, em gái võ sĩ Châu Tuyết Vân, đồng thời cho thấy sự thích ứng của Taekwondo Việt Nam với hình thức thi đấu mới tại đấu trường châu lục.

Mỹ Hạnh