Sự kiện được tổ chức định kỳ và lần này quy tụ hơn 200 học sinh, sinh viên đến từ 12 cơ sở đào tạo trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam. Giao lưu không chỉ là nơi học tập, trao đổi mà còn là cơ hội để các em thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu văn hóa, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và ý chí phấn đấu vì một Việt Nam đa dạng, thống nhất và phát triển bền vững.

Giao lưu năm nay kéo dài trong 3 ngày với 5 hoạt động chính là dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Vua Hùng, các phần thi kỹ năng - thể thao - văn nghệ, chương trình giao lưu nghệ thuật và trao học bổng, đốt lửa trại và chương trình về nguồn.
Cụ thể, vào sáng ngày 30/5, toàn thể đại biểu và học sinh, sinh viên sẽ tham gia Lễ dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Vua Hùng (quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), nhằm tri ân công đức tổ tiên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với lịch sử dân tộc.
Ngay sau đó, các đoàn sẽ bước vào các phần thi, gồm: Thi cổng trại (thiết kế, thuyết minh); thi thể thao dân gian (trò chơi “Rồng rắn nối bóng” và “Chuyền chanh”); thi biểu diễn văn nghệ, trong đó, mỗi đoàn trình diễn một tiết mục mang đặc trưng văn hóa dân tộc mình.
Điểm nhấn của sự kiện là chương trình giao lưu diễn ra vào tối ngày 30/5, với phần trình diễn nghệ thuật, phát biểu của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao học bổng Vừ A Dính và học bổng của Báo Người Lao Động cho những học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Ban Tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng cho các phần thi, đồng thời thực hiện nghi thức rước đuốc và đốt lửa trại, mang ý nghĩa truyền thống và đoàn kết.
Ngày cuối cùng của chương trình (31/5), các đoàn sẽ tham gia chương trình về nguồn, tham quan các di tích lịch sử và danh thắng tiêu biểu tại thành phố Cần Thơ.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tổ chức giao lưu không chỉ giúp các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có cơ hội thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn khơi dậy niềm tự hào và ý chí vượt khó trong học tập, rèn luyện. Sự kiện góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quá trình xây dựng một cộng đồng học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số phát triển toàn diện cả về chuyên môn và phẩm chất.
Các phần thi trong chương trình sẽ được chấm điểm và trao giải theo Quyết định số 1336/QĐ-BVHTTDL ngày 13/5/2025, với tổng cộng hơn 40 giải thưởng ở các hạng mục.
Ban Tổ chức kỳ vọng, thông qua sự kiện, các học sinh, sinh viên sẽ được truyền cảm hứng, động lực để tiếp tục nỗ lực học tập, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống dân tộc, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong thời kỳ hội nhập.