Theo quyết định từ Premier League, Chelsea bị phạt 10,75 triệu bảng vì những khoản chi không minh bạch cho các bên trung gian và cá nhân liên quan đến hoạt động chuyển nhượng trong giai đoạn 2011-2018. Theo Daily Mail, đây là số tiền phạt cao nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh vì vi phạm các quy định chuyển nhượng.

Cuộc điều tra cho thấy có ít nhất 6 khoản thanh toán lớn được chuyển tới các công ty trung gian liên quan đến một số thương vụ, nhưng không xuất hiện trong các báo cáo tài chính mà Chelsea gửi cho các cơ quan quản lý bóng đá.
Chelsea thừa nhận rằng, trong giai đoạn trên, các công ty bên thứ ba đã chi tổng cộng hơn 47,5 triệu bảng cho 12 cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến các thương vụ chuyển nhượng.
Trong số này, khoảng 23 triệu bảng được trả cho 7 đại diện không đăng ký trong 7 thương vụ. Năm trong số đó liên quan đến các cầu thủ nổi tiếng như Eden Hazard, David Luiz, Andre Schurrle, Nemanja Matic và Ramires.
Ngoài ra, khoảng 19,3 triệu bảng khác được chi cho 2 tổ chức liên quan đến các thương vụ của Willian và Samuel Eto'o. Một phần tiền khoảng 1,4 triệu bảng được chi cho bên thứ ba, dù đáng lẽ phải được tính là tiền thù lao cho cựu Giám đốc Thể thao Frank Arnesen, tuyển trạch viên kỳ cựu Piet de Visser cùng một cá nhân khác chưa được tiết lộ.
Ngoài ra, 3,8 triệu bảng cũng được chi trong một thương vụ chuyển nhượng khác, nhưng danh tính cầu thủ liên quan bị giấu vì bảo mật dữ liệu.
Đội bóng thành London còn phải chịu lệnh cấm chuyển nhượng trong vòng 1 năm, tuy nhiên, hình phạt này được treo trong thời hạn 2 năm. Nếu Chelsea tiếp tục vi phạm các quy định tài chính trong thời gian này, lệnh cấm sẽ lập tức có hiệu lực.

Ngoài ra, Học viện của câu lạc bộ thành London cũng bị áp dụng lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới trong 9 tháng, khiến kế hoạch phát triển lực lượng trẻ của đội bóng chịu ảnh hưởng đáng kể.
Những sai phạm được phát hiện khi nhóm chủ sở hữu người Mỹ tiếp quản Chelsea năm 2022 và tiến hành rà soát lại toàn bộ hồ sơ tài chính. Trong quá trình thẩm định, Ban lãnh đạo mới phát hiện nhiều khoản thanh toán đáng ngờ liên quan đến các thương vụ chuyển nhượng trước đây. Sau đó, câu lạc bộ chủ động báo cáo vụ việc với FA, Premier League và UEFA.
Án phạt mới nhất được xem là cú đòn mạnh giáng vào Chelsea, trong bối cảnh đội bóng đang nỗ lực tái thiết lực lượng và ổn định tài chính sau nhiều biến động ở thượng tầng.