Cả 2 đội bóng đều chưa bị thủng lưới và có hiệu suất ghi bàn tốt nhất sau 3 trận đấu ở các bảng C và A. U17 Australia có chút lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn U17 Việt Nam 2 ngày, tuy nhiên, huấn luyện viên Cristiano Roland cũng đã chủ động cho nhiều cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi, dưỡng sức trong trận đấu cuối cùng với chủ nhà U17 Indonesia. Các cầu thủ U17 Australia có thể hình tốt và thể lực sung mãn, thi đấu quyết liệt và tốc độ, thường xuyên sử dụng những đường chuyền bổng vào trung lộ để uy hiếp cầu môn.
Tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam do chính huấn luyện viên Cristiano Roland dẫn dắt từng bị U17 Australia dẫn trước và phải rượt đuổi tới phút cuối mới có bàn gỡ hòa 1-1 của Duy Khang. Trong đội hình của U17 Việt Nam hiện tại vẫn có sự góp mặt của Nguyễn Lực, Văn Dương... từng so tài với U17 Australia hơn 1 năm trước. Đối thủ không quá xa lạ, theo nhận xét của huấn luyện viên Cristiano Roland là rất đáng gờm. "Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và nắm được những điểm mạnh của đội tuyển U17 Australia. Họ chắc chắn là một đối thủ rất đáng gờm, nhưng U17 Việt Nam đã có những phương án để thi đấu sòng phẳng và hướng tới một trận đấu hay. Các cầu thủ hiện đang có tinh thần rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu bán kết với U17 Australia…”, huấn luyện viên Cristiano Roland phát biểu.
Trong khi đó, huấn luyện viên Carl Veart của U17 Australia đánh giá rất cao các cầu thủ U17 Việt Nam với nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, buộc U17 Australia phải tính toán thận trọng, đặc biệt là khâu phòng ngự.“Chúng tôi đã kiểm soát thế trận khá tốt ở các trận đấu trước, nhưng gặp U17 Việt Nam sẽ rất khác. Tôi yêu cầu các cầu thủ duy trì sự tập trung cao trong suốt 90 phút và không được phép mắc sai lầm. U17 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi gặp tại giải đấu này và trận bán kết chắc chắn sẽ hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao…”, huấn luyện viên Carl Veart khẳng định.
Không khó để dự đoán, huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn sẽ giữ nguyên đội hình ra sân như trong các trận đấu với U17 Malaysia và U17 Indonesia với thủ môn Xuân Hòa trấn giữ trong khung thành, các trung vệ Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, 2 hậu vệ cánh Anh Hào, Minh Thủy, các tiền vệ Quý Vương, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách và chơi cao nhất trên hàng tấn công là Đại Nhân. Đây cũng là bộ khung được định hình từ Vòng loại giải U17 châu Á 2026 và không có lý do gì mà huấn luyện viên Cristiano Roland phải gây xáo trộn đội hình đang chơi tốt.
Trận bán kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 22/4 trên Sân vận động Gelora Delta ở thành phố Sidoarjo, thuộc tỉnh Đông Java, Indonesia. Cặp bán kết còn lại giữa U17 Lào và U17 Malaysia diễn ra lúc 15 giờ 30. Hai đội giành chiến thắng sẽ giành vé vào Chung kết tranh ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026.
Trận đấu có thể sẽ kéo dài sang 2 hiệp phụ và sút luân lưu
Hơn 1 năm trước, 2 đội từng gặp nhau ngay trong trận đấu mở màn tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025 với kết quả bất phân thắng bại trong 90 phút. Kịch bản trận bán kết Giải U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ phải kéo dài sang 2 hiệp phụ và sút luân lưu 11m được dự báo có tỷ lệ lên tới 35%.
Thực tế, đây chính là 2 đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất khi chưa để thủng lưới và nhiều khả năng, trận đấu sẽ diễn ra giằng co, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Đội tuyển U17 Việt Nam với lối chơi kỷ luật và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh có thể sẽ chơi phòng ngự - phản công, chờ đợi sai lầm của đối phương để tung đòn quyết định.
Lịch sử đối đầu giữa 2 đội cân bằng dù lợi thế có vẻ nghiêng về đường kim vô địch U17 Australia khi được nghỉ ngơi, hồi phục nhiều hơn U17 Việt Nam 2 ngày.
