Sau trận thắng Chelsea, cơ hội giành vé dự Champions League của Man United gần như được đảm bảo. Điều này không chỉ giúp đội bóng dễ thu hút cầu thủ hơn trên thị trường chuyển nhượng, mà còn mang lại nguồn thu bổ sung 50-60 triệu bảng.
Theo đó, Man United đang lên kế hoạch đại tu lực lượng mạnh mẽ trong mùa hè 2026, với mục tiêu thu về khoảng 100 triệu bảng từ việc bán cầu thủ nhằm tái thiết đội hình và trở lại cuộc đua vô địch.

Theo truyền thông Anh, ít nhất 5 cái tên phải rời Old Trafford gồm: Marcus Rashford, Andre Onana, Rasmus Hojlund, Manuel Ugarte và Joshua Zirkzee. Nhiều cầu thủ trong số này có thể bị bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với phí chuyển nhượng ban đầu, thậm chí còn khoảng 50% giá trị.
Dù vậy, bài toán bán người vẫn là thách thức lớn. Trong 10 năm qua, Man United chỉ đứng thứ 9 tại Anh về doanh thu chuyển nhượng ròng. Thương vụ bán Alejandro Garnacho với giá 40 triệu bảng được xem là điểm sáng hiếm hoi.
Tình hình của Rashford cũng tiềm ẩn rủi ro khi Barcelona chưa chắc kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Trong khi đó, Hojlund, Onana hay Ugarte đều khiến câu lạc bộ chấp nhận lỗ nặng.
Ở chiều ngược lại, "Quỷ đỏ" lên danh sách tăng cường với 2 mục tiêu nổi bật ở tuyến giữa là: Elliot Anderson(Nottingham Forest) và Aurelien Tchouameni (Real Madrid). Tuy nhiên, khả năng chiêu mộ Anderson lẫn Tchouameni phụ thuộc lớn vào việc câu lạc bộ có thể thanh lý đội hình thành công đến đâu.
Cùng với đó, Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cũng đang đẩy nhanh quá trình đàm phán với Mainoo. Trước đó, câu lạc bộ cũng công bố bản hợp đồng mới dành cho Harry Maguire trong chuyến tập huấn tại Ireland.

Theo nhiều nguồn tin, Man United đạt được thỏa thuận miệng với Mainoo về bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Tiền vệ 21 tuổi dự kiến sẽ nhận mức lương khoảng 150.000 bảng/tuần, con số phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của anh trong đội hình chính. Đây là bước tiến lớn so với lần gia hạn gần nhất vào năm 2023, khi anh vẫn chỉ là cầu thủ trẻ.
Sự nghiệp của Mainoo tại Old Trafford từng bị đặt dấu hỏi, đặc biệt trong giai đoạn anh không được ông Ruben Amorim trọng dụng. Tuy nhiên, kể từ khi Michael Carrick tiếp quản vai trò huấn luyện viên tạm quyền, cầu thủ người Anh đã hồi sinh mạnh mẽ và nhanh chóng khẳng định vị trí.
Màn trình diễn ấn tượng trước Chelsea là minh chứng rõ nét. Thi đấu bên cạnh Casemiro ở tuyến giữa, Mainoo cho thấy sự điềm tĩnh, khả năng kiểm soát bóng và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Anh cũng có màn đối đầu đáng chú ý với Cole Palmer - một trong những tiền vệ tấn công nổi bật của đối phương.