Nếu như thất bại trước đội tuyển nữ Philippines trong trận chung kết SEA Games 33, để mất tấm huy chương vàng có thể là rủi ro khi trợ lý trọng tài mắc sai lầm thì 2 trận thua trước đội tuyển nữ Đài Bắc - Trung Hoa với tỷ số 0-1 và nữ Nhật Bản với tỷ số 0-4 tại Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 thực sự là lời cảnh báo về nguy cơ tụt hậu của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á như Philippines tiến bộ không ngừng, hiện đã vươn lên vị trí 39 trên Bảng xếp hạng FIFA thì đội tuyển nữ Việt Nam lại liên tục rớt hạng, từ vị trí 31 hồi cuối năm 2017 với 1.652 điểm giờ xuống đứng ở vị trí 37 với 1.593,71 điểm.
Thậm chí, với đà mất điểm và lao dốc không ngừng lại, việc để mất vị trí số 1 Đông Nam Á vào tay đội nữ Philippines hoặc “kỳ phùng địch thủ” - đội tuyển nữ Thái Lan chỉ còn là thời gian. Sau thời kỳ hoàng kim dưới "triều đại" của huấn luyện viên Mai Đức Chung mà đỉnh cao là giành quyền góp mặt tại FIFA Women’s World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã có dấu hiệu chững lại. Sau khi huấn luyện viên Mai Đức Chung chính thức chia tay, mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ trong giai đoạn chuyển giao được dự báo có nhiều sóng gió.
Việc đội tuyển nữ Việt Nam bị tụt hạng FIFA phản ánh thực tế, nếu không mau chóng cải tổ và thay đổi mạnh mẽ để nâng cấp đội hình, sớm muộn gì đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ bị các đối thủ trong khu vực qua mặt sau khi đã để mất ngôi vô địch Đông Nam Á và huy chương vào SEA Games vào tay đội tuyển nữ Philippines. Nguy cơ còn lớn hơn khi bước ra sân chơi châu Á với sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá nữ ở khu vực Trung Á và Nam Á. Đội tuyển nữ Việt Nam tuy vẫn nằm trong tốp 6 đội mạnh nhất, nhưng thực tế gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phải nhận thất bại khi đối đầu với Đài Bắc - Trung Hoa.
Bảng xếp hạng FIFA thường được công bố theo chu kỳ 3 tháng/lần và gần đây cũng đã áp dụng việc cập nhật theo thời gian thực, tương tự như với các đội tuyển nam. Theo đó, thứ hạng của các đội tuyển có thể thay đổi ngay trong quá trình các trận đấu diễn ra và vị trí xếp hạng chính thức sẽ được xác nhận sau khi kết thúc các trận đấu trong dịp FIFA Days.