
Trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, các võ sĩ Việt Nam đã nỗ lực thi đấu để giành kết quả tốt nhất trong các trận đấu quyết định. Trong đó, đội nữ Việt Nam đã vào giành vé vào chung kết nội dung Kumite đồng đội nữ để gặp đội Việt Nam 2 tranh ngôi vô địch. Với sự vượt trội trong các đòn đánh, đội hình Đinh Thị Hương, Phạm Thị Đào, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm đã thắng tại chung kết để giành huy chương vàng.
Trong trận chung kết Kumite đồng đội nam, các võ sĩ của Việt Nam đã thua đáng tiếc trước đội Malaysia nên nhận huy chương bạc.
Tại giải vô địch Đông Nam Á 2025, võ sĩ karate Việt Nam đã thi đấu các nội dung dành cho vô địch thiếu niên, vô địch trẻ, vô địch U21 và hệ vô địch Đông Nam Á. Sau giải, thành viên đội tuyển karate Việt Nam về nước tiếp tập huấn chuẩn bị cho đấu trường vô địch thế giới.
Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp với 28 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội karate Việt Nam đứng nhất toàn đoàn, tiếp nối thành công từ năm 2024.
Giành 11 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 23 huy chương đồng, đội tuyển Indonesia xếp thứ nhì; xếp thứ ba là đội tuyển Thái Lan với 8 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 27 huy chương đồng.

Tại Lễ bế mạc, Liên đoàn Karate Đông Nam Á đã trao cờ đăng cai cho Việt Nam - chính thức xác nhận chúng ta sẽ là chủ nhà của giải vô địch karate Đông Nam Á vào năm sau, một trong những sự kiện karate quan trọng nhất khu vực.
Giải Karate vô địch Đông Nam Á 2025 quy tụ 424 vận động viên đến từ 9 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, tranh tài ở các nội dung Kata (biểu diễn) và Kumite (đối kháng), chia theo 3 nhóm tuổi: Thiếu niên, trẻ và hệ vô địch.
Đội tuyển karate Việt Nam dự giải với một số gương mặt quan trọng của chúng ta tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 gồm: Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Chu Văn Đức, Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên, Đỗ Duy Khánh, Khuất Hải Nam, Đặng Hồng Sơn, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh, Phạm Minh Quân…
Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam cho biết, ngoài mục tiêu giành thành tích cao, giải đấu lần này là cơ hội quý giá để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời nghiên cứu, đánh giá đối thủ trong khu vực. Những bài học và cọ xát tại Brunei sẽ là tiền đề quan trọng cho hành trình chuẩn bị của Karate Việt Nam hướng đến SEA Games 33 diễn ra vào vào tháng 12 tới tại Thái Lan.