Gauff và Pegula bị loại sốc ngay lượt trận đầu tiên của Wimbledon 2025

Ngày thi đấu thứ hai của Giải Quần vợt Wimbledon 2025 đang diễn ra ở Anh đã chứng kiến hàng loạt những bất ngờ lớn khi các hạt giống hàng đầu ở nội dung đơn nữ đồng loạt gục ngã ngay lượt trận đầu tiên của họ, bao gồm hạt giống số 2 Coco Gauff và số 3 Jessica Pegula.

Hạt giống số 3 người Mỹ - Jessica Pegula - đã phải chịu thất bại sớm nhất tại một giải Grand Slam kể từ năm 2020 khi cô bị tay vợt người Ý - Elisabetta Cocciaretto (hạng 116 thế giới) - đánh bại 6-2, 6-3 ngay vòng 1 nội dung đơn nữ Giải Quần vợt Wimbledon diễn ra đêm 1/7. Pegula, 31 tuổi, bước vào Wimbledon sau khi giành danh hiệu thứ 9 trong sự nghiệp tại Bad Homburg (Đức), nơi cô đánh bại cựu số 1 thế giới Iga Swiatek trong trận chung kết trên sân cỏ.

Trận đấu kéo dài chưa đầy 1 giờ trong tình trạng thi đấu nhạt nhòa của Pegula. Tay vợt người Mỹ trở thành hạt giống cao nhất bị loại ở nội dung đơn nữ hoặc nam cho đến thời điểm hiện tại của giải đấu này. Trong khi đó, Cocciaretto trở thành tay vợt người Ý đầu tiên đánh bại một tay vợt tốp 3 WTA tại một giải Grand Slam kể từ vòng bán kết US Open 2015, khi Roberta Vinci và Flavia Pennetta đều làm được điều đó khi lần lượt đánh bại số 1 Serena Williams và số 2 Simona Halep.

Pegula chỉ thắng được 5 game trước Cocciaretto, số game thắng ít thứ hai của bất kỳ hạt giống tốp 3 nào của nữ trong trận mở màn tại Wimbledon kể từ khi Kỷ nguyên Mở bắt đầu vào năm 1968 (thua Martina Hingis năm 1999, chỉ thắng 2 game). Pegula đã đánh bại Cocciaretto trong lần gặp nhau duy nhất trước đó, tại Wimbledon năm 2023, nhưng lần này cô chỉ có 5 cú winner và mắc 24 lỗi tự đánh bóng hỏng khi thua cuộc. Cô cũng gặp khó khăn với giao bóng hai, chỉ thắng 42% số điểm.

gauff-1751434989.jpg

Hạt giống số 3 - Coco Gauff - cũng có số phận không khá khẩm hơn khi bị Dayana Yastremska đánh bại 7-6(3), 6-1. Cô trở thành người phụ nữ thứ ba trong Kỷ nguyên Mở bị loại ở vòng 1 Wimbledon ngay sau khi giành chức vô địch Roland Garros. Gauff, xếp hạng 2 thế giới, mắc lỗi liên tục trên sân số 1 và chỉ có 6 cú winner trong khi có tới tổng cộng 29 lỗi tự đánh bóng hỏng, bao gồm 9 lỗi giao bóng kép. 

Chỉ hơn 3 tuần trước, Gauff còn ăn mừng danh hiệu Grand Slam thứ hai của mình sau khi vượt qua Aryna Sabalenka (số 1 thế giới) trong trận chung kết trên sân đất nện Roland Garros. Thời gian chuyển đổi gấp rút có thể là một vấn đề, Gauff thừa nhận. "Tôi cảm thấy về mặt tinh thần, tôi hơi bị choáng ngợp với mọi thứ sau đó"- Gauff, 21 tuổi, nói- "Vì vậy, tôi không cảm thấy mình có đủ thời gian để ăn mừng cũng như trở lại guồng quay…".

Mặc dù bước đột phá lớn của Gauff đến tại All England Club vào năm 2019 ở tuổi 15 (khi cô đánh bại Venus Williams trong trận mở màn và lọt vào vòng 4), giải đấu sân cỏ này đã chứng tỏ là giải Grand Slam ít thành công nhất của cô. Đây là Grand Slam duy nhất mà Gauff chưa từng lọt vào bán kết. Trên thực tế, cô vẫn chưa vượt qua vòng 4 và giờ đây đã bị loại ở vòng 1 hai lần trong 3 năm qua.

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Zheng Qinwen trở thành hạt giống tốp 5 thứ hai bị loại ở vòng 1 Wimbledon khi nhà vô địch Olympic thất bại trước Katerina Siniakova với tỷ số 5-7, 6-4, 1-6. Zheng, 22 tuổi, là hạt giống số 5 tại All England Club. Đây là lần thứ ba liên tiếp Zheng bị loại ngay vòng 1 Wimbledon. Siniakova sẽ đối mặt với nhà vô địch Grand Slam 4 lần Naomi Osaka ở vòng 2.

Hạt giống số 8 - Iga Swiatek (nhà vô địch Grand Slam 5 lần) - đã có một séc mở màn khó khăn trước Polina Kudermetova nhưng vẫn giành được chiến thắng chung cuộc 7-5, 6-1. Swiatek sẽ gặp tay vợt người Mỹ Caty McNally ở vòng 2. Tay vợt trẻ người Nga - Mirra Andreeva - tiến vào vòng trong sau khi giành chiến thắng 6-3, 6-3 trước Mayar Sherif.

Hoàng Hà (Thể thao và Cuộc sống)