Taylor Fritz đã biến giải ATP 250 sân cỏ này thành "sân chơi cá nhân" của mình trong những năm gần đây, với các danh hiệu vào các năm 2019, 2022, 2024 và giờ là 2025. Để lọt vào chung kết tuần này, Fritz đã phải trải qua 3 trận đấu căng thẳng kéo dài 3 séc. Trong trận chung kết, anh đã lội ngược dòng từ việc bị dẫn break ở séc đầu tiên trước Jenson Brooksby, sau đó khẳng định sự thống trị của mình ở séc thứ hai để giành chiến thắng sau 88 phút.
Với chiến thắng trước Brooksby, Fritz đã nâng thành tích đối đầu giữa 2 người lên 2-1 nghiêng về phía anh. Ngoài ra, anh cũng cải thiện kỷ lục của mình tại Eastbourne lên 17 thắng và chỉ 2 thua. Fritz - người đã có tổng cộng 10 danh hiệu cấp độ Tour - là tay vợt nam đầu tiên kể từ Matteo Berrettini vào năm 2022 giành 2 danh hiệu trên sân cỏ trước thềm Wimbledon. Đầu tháng này, tay vợt số 5 thế giới trên Bảng xếp hạng ATP cũng đã giành chức vô địch tại Stuttgart.
Ở thời điểm hiện tại, Fritz, 27 tuổi, là tay vợt nam thứ hai còn thi đấu giành được 5 danh hiệu cấp độ Tour trên sân cỏ, chỉ xếp sau Novak Djokovic (8 danh hiệu). Điều này cho thấy, sự vượt trội của anh trên mặt sân này so với hầu hết các đồng nghiệp khác. Trong khi đó, Brooksby đang tìm kiếm danh hiệu ATP Tour thứ hai sau khi giành chiến thắng tại Houston vào tháng 4. Tay vợt 24 tuổi này rời Eastbourne với vị trí tăng 48 bậc, lên số 101 trên Bảng xếp hạng ATP.