FIFA hủy kế hoạch bán World Cup, đẩy nhanh kế hoạch World Cup 64 đội

FIFA vừa có bước ngoặt quan trọng khi chính thức hủy dự án FIFA Forward Enterprise (FFE) - kế hoạch từng được xem là nền tảng cho việc bán quyền khai thác thương mại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

Trong khi đó, đề xuất mở rộng FIFA World Cup 2030 lên 64 đội vẫn đang được xem xét, dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn thành viên.

FIFA hủy kế hoạch bán quyền thương mại World Cup

Sáng 1/8, FIFA xác nhận sẽ không triển khai dự án FIFA Forward Enterprise sau quá trình tham vấn với các Liên đoàn thành viên, các Luên đoàn châu lục, Hội đồng FIFA và nhiều bên liên quan.

Trong thông báo chính thức, FIFA nhấn mạnh mục tiêu cao nhất vẫn là duy trì sự đoàn kết và phát triển của bóng đá thế giới.

fifa-1-1785552341.jpg

Theo FIFA, FFE ban đầu được xây dựng nhằm tạo thêm nguồn lực tài chính để hỗ trợ các Liên đoàn thành viên, đặc biệt là những quốc gia còn hạn chế về điều kiện phát triển bóng đá. Ngay từ đầu, FIFA khẳng định dự án chỉ được triển khai nếu nhận được sự đồng thuận rộng rãi từ các thành viên.

Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy sáng kiến này tạo ra những chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng bóng đá quốc tế. FIFA cho rằng việc tiếp tục theo đuổi dự án không còn phù hợp với mục tiêu ban đầu là thúc đẩy sự phát triển chung của môn thể thao vua.

Vì vậy, FIFA quyết định chính thức dừng FIFA Forward Enterprise. Trước đó, dự án này được xem là nền tảng cho kế hoạch bán quyền khai thác thương mại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân - động thái từng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ nhiều liên đoàn thành viên.

Quyết định rút lại dự án được đánh giá là nỗ lực của FIFA nhằm xoa dịu những bất đồng và tái khẳng định ưu tiên hàng đầu là duy trì sự thống nhất trong hệ thống bóng đá toàn cầu.

Kế hoạch World Cup 64 đội vẫn được nghiên cứu

Dù hủy FFE, FIFA vẫn chưa từ bỏ ý tưởng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội.

Ngay sau World Cup 2026, Chủ tịch Gianni Infantino đã khởi động quy trình đánh giá tính khả thi của phương án mở rộng bằng việc chuẩn bị thành lập một cơ quan độc lập nghiên cứu các tác động về chuyên môn, thương mại và hậu cần.

fifa-1785552341.jpg

Theo lộ trình, các đề án nghiên cứu phải được hoàn tất trước ngày 7/8. FIFA dự kiến đưa ra quyết định bước đầu vào ngày 14/8, trước khi nhận báo cáo phân tích đầy đủ trong tháng 9.

Mục tiêu của quá trình tham vấn là đánh giá tác động của việc tăng số đội tham dự đối với thể thức thi đấu, lịch thi đấu cũng như toàn bộ hệ sinh thái bóng đá thế giới từ năm 2030.

Trước khi bị hủy bỏ, dự án FIFA Forward Enterprise trị giá khoảng 20 tỷ USD được cho là có liên hệ chặt chẽ với kế hoạch mở rộng World Cup, khi nguồn vốn từ các nhà đầu tư tư nhân được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho mô hình giải đấu quy mô lớn hơn.

Tuy nhiên, đề xuất này tiếp tục vấp phải sự phản đối quyết liệt từ nhiều liên đoàn châu lục, trong đó có UEFA, CONCACAF và AFC. Thậm chí, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) được cho là đã cảnh báo khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch tiếp tục được thúc đẩy.

Việc FIFA rút lại dự án FFE phần nào giúp giảm căng thẳng với các Liên đoàn thành viên. Tuy nhiên, khi đề xuất World Cup 64 đội vẫn đang nằm trên bàn thảo luận, tương lai của giải đấu năm 2030 vẫn là dấu hỏi lớn và được dự báo sẽ tiếp tục là chủ đề gây tranh luận trong thời gian tới.

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)