Erling Haaland tỏa sáng, đội tuyển Na Uy tiến sát vé World Cup 2026

Sau chiến thắng đậm trước Israel, đội tuyển Na Uy tiến sát vé World Cup 2026. Ở trận đấu này, tiền đạo Erling Haaland tiếp tục ghi dấu ấn lớn trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trước đội tuyển Na Uy, Israel lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ với hệ thống 5 hậu vệ nhằm phong tỏa Erling Haaland. Song, phút thứ ba, trọng tài cho Na Uy hưởng phạt đền sau tình huống hậu vệ Israel phạm lỗi trong vòng cấm. Ban đầu, Haaland sút vào góc trái và bị thủ môn Daniel Peretz đẩy ra. Sau đó, VAR phát hiện Peretz di chuyển sai luật, nên cho Haaland đá lại. Lần này, Haaland sút vào góc phải, nhưng tiếp tục bị thủ môn của Israel đẩy ra.

Na Uy và Haaland vẫn chơi tốt sau hai tình huống sút hỏng. Tận dụng ưu thế tốc độ và chiều cao, đội chủ nhà liên tục gây sức ép từ 2 cánh. Phút 18, khi chống quả tạt cánh phải, Anan Khalaili để bóng chạm lưng phản lưới mở tỷ số cho Na Uy.

ghi-ban-1-1760228461.jpg

Sau bàn giải tỏa tâm lý, đội chủ nhà tiếp tục lấn lướt. Phút 27, Haaland lập công chuộc tội bằng cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 1 phút sau đó, "ngôi sao" câu lạc bộ Man City để lại thêm dấu ấn, gây sức ép khiến thủ môn Peretz phá bóng bật chân đồng đội Idan Nachmias, dẫn đến bàn phản lưới thứ hai của Israel.

Bước sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về Na Uy. Haaland dễ dàng hoàn tất hat-trick, đều sau đường kiến tạo của Antonio Nusa. "Ngôi sao" của câu lạc bộ Man City lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Vòng loại World Cup với 12 bàn, bằng thành tích của Almoez Ali (Qatar) ở khu vực châu Á.

Haaland đã ghi 51 bàn chỉ sau 46 lần ra sân cho tuyển quốc gia. Đây cũng là trận thứ 10 liên tiếp, cầu thủ này ghi ít nhất 1 bàn, tính ở mọi cấp độ. Mùa giải mới diễn ra được hơn 2 tháng, Haaland đã góp công vào 24 pha lập công (21 bàn, 3 kiến tạo) chỉ sau 12 lần ra sân cho Man City và tuyển Na Uy.

ghi-ban-1760228461.jpg

Đội tuyển Na Uy tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt tại vòng loại World Cup, qua đó nâng chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 9, thống kê chưa từng xuất hiện trong lịch sử đội tuyển Bắc Âu.

Đây cũng là chiến thắng thứ sáu của Haaland và đồng đội trong chiến dịch Vòng loại World Cup 2026. Lúc này, Na Uy giữ vững ngôi đầu với 18 điểm, trong khi đội đứng thứ 2, Italy có 12 điểm và chơi ít hơn 1 trận.

Haaland và đồng đội đã ở rất gần tấm vé World Cup đầu tiên từ năm 1998. Trong 2 lượt cuối của bảng I, Na Uy sẽ lần lượt chạm trán Estonia và Italy. Chỉ cần giành 4 điểm, họ sẽ có vé đến thẳng châu Mỹ vào năm tới.

Trong trường hợp bằng điểm Italy, Na Uy cũng có lợi thế rất lớn nhờ hiệu số vượt trội (26 so với 7).

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)