Đội bóng châu Phi thứ hai đoạt vé dự World Cup 2026

Sau lượt trận rạng sáng 9/9, tuyển Tunisia trở thành đại diện châu Phi thứ hai sớm đoạt vé dự World Cup 2026.

Theo đó, ở trận đấu rạng sáng 9/9, tuyển Tunisia đã giành chiến thắng kịch tính 1-0 trước Equatorial Guinea.

Bàn thắng quyết định ở phút 90+4 do công của Mohamed Ali Ben Romdhane khiến người hâm mộ và cả đội tuyển Tunisia vỡ òa, đưa “Đại bàng Carthage” dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

an-mung-1757385021.jpg

Chiến thắng này giúp Tunisia củng cố ngôi đầu bảng H với 22 điểm sau 8 trận, bỏ xa đội nhì bảng Namibia tới 10 điểm. Họ trở thành đội tuyển châu Phi thứ hai có vé dự World Cup 2026, sau Morocco.

Đáng chú ý, Tunisia chưa để thủng lưới bàn nào trong suốt chiến dịch vòng loại, thể hiện hàng thủ vững chắc và phong độ ấn tượng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Montasser Louhichi. Đây là lần thứ bảy Tunisia giành quyền tham dự World Cup, sau các kỳ 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 và 2022.

Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của họ vẫn chỉ dừng ở vòng bảng, với lần gần nhất tại World Cup 2022 ở Qatar, nơi họ hòa Đan Mạch, thua Australia và đánh bại Pháp nhưng không đủ để đi tiếp.

Ở bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, bản hợp đồng kỷ lục của Bóng đá Anh, Alexander Isak - tân binh trị giá 125 triệu bảng của Liverpool đã gây thất vọng trong màu áo Thụy Điển.

Trong trận đấu này, Isak được huấn luyện viên Jon Dahl Tomasson tung vào sân từ phút 72 thay cho Anthony Elanga, trong bối cảnh Thụy Điển đang bị dẫn 0-2. Tuy nhiên, tiền đạo vừa chia tay Newcastle gần như không tạo ra khác biệt. Anh chỉ kịp để lại dấu ấn với một thẻ vàng sau pha va chạm cùng Fidan Aliti và 3 cú dứt điểm, trong đó 2 lần đưa bóng trúng đích nhưng không thắng được thủ môn Kosovo.

thuy-dien-thua-1757385021.jpg

Kosovo sớm định đoạt trận đấu với hai pha lập công trong hiệp 1 của Elvis Rexhbecaj và Vedat Muriqi. Thậm chí, dù Lindon Emerllahu nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ, đội bóng vùng Balkan vẫn bảo toàn chiến thắng đầu tay tại bảng B.

Với chỉ 1 điểm sau 2 lượt trận, Thụy Điển rơi xuống vị trí thứ ba, trong khi Thụy Sĩ độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối. Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, chỉ đội dẫn đầu mới giành vé trực tiếp đến Vòng chung kết, vì vậy thất bại này khiến cơ hội của Isak và đồng đội trở nên mờ mịt hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18 đội giành quyền dự World Cup 2026 gồm 3 đội chủ nhà Canada, Mexico, Mỹ, 6 đội đến từ châu Á (Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Jordan, Hàn Quốc, Australia), 2 đội châu Phi (Morocco, Tunisia), 6 đội đến từ Nam Mỹ (Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia) và 1 đội châu Đại dương (New Zealand).

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)