Erling Haaland dính chấn thương, nguy cơ lỡ đại chiến Arsenal

Với chấn thương gặp phải trong trận thắng Aston Villa tại vòng 23 Premier League có thể khiến Haaland lỡ đại chiến Arsenal vào ngày 16/2 tới.

Tiếp đón Aston Villa tại Etihad, Man City dễ dàng hạ gục đối thủ với tỉ số 3-1. Ba cầu thủ ghi bàn cho The Citizens là Rodri (4'), Gundogan (39') và Mahrez (45'). The Villa có bàn thắng danh dự ở phút 61 nhờ pha lập công của Watkins.

Vượt qua Aston Villa, Man City rút ngắn khoảng cách trên BXH với đội đứng đầu Arsenal xuống chỉ còn 3 điểm (48 so với 51). Ở vòng này, "Pháo thủ" hoà Brentford với tỉ số 1-1.

Giành chiến thắng quan trọng, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal nhưng Man City không được hưởng niềm vui trọn vẹn vì chấn thương của Haaland. Ngay sau hiệp 1, chân sút chủ lực của The Citizens, người kiến tạo cho Gundogan lập công ở trận này, phải rời sân nhường chỗ cho Julián Álvarez, vì bị đau ở đùi do pha va chạm với thủ môn Emiliano Martinez.

erling-haaland-1676252214.jfif
Erling Haaland chấn thương là tổn thất lớn về lực lượng với Man City

Trong thời gian trên sân, chân sút người Na Uy chạm bóng 6 lần, chuyền chính xác 100% (4/4 lần) và không có cú dứt điểm trúng đích nào. 3 bàn thắng của Man City ghi vào lưới đội khách do công Rodri, Ilkay Gundogan và Riyad Mahrez.

Vào ngày 16/2, Man City sẽ chạm trán Arsenal, đây là trận đấu quan trọng có thể giúp thầy trò huấn luyện viên Guardiola lật ngược tình thế trong cuộc đua vô địch.

Phát biểu với báo giới sau chiến thắng của Man City, huấn luyện viên Pep Guardiola xác nhận tiền đạo Erling Haaland bị đau và có thể vắng mặt ở trận gặp Arsenal vào ngày 16/2: "Cậu ấy dính chấn thương nặng và cảm thấy không thoải mái. Chúng tôi không muốn chịu rủi ro và sẽ đánh giá cụ thể tình hình của Haaland trong vài ngày tới".

"Nếu kết quả không tốt thì tôi sẽ không thay Haaland. Hy vọng cậu ấy có thể ra sân ở trận đấu kế tiếp (gặp Arsenal). Tuy nhiên, nếu điều đó khiến Man City hay cá nhân Haaland chịu rủi ro lớn, cậu ấy sẽ không thi đấu", ông Guardiola nói thêm.

Nói về lý do Haaland nhường quả 11m cho đồng đội Mahrez ở phút 45+1, huấn luyện viên Guardiola chia sẻ: "Thông thường Haaland sẽ là người thực hiện. Nhưng có vẻ Mahrez lại muốn sút, cả Rodri cũng vậy. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra trên sân. Tôi sẽ nói chuyện với họ sau. Tôi thích ý tưởng các cầu thủ muốn tự mình thực hiện quả 11m nhưng nên ưu tiên cho một cầu thủ chủ chốt, đó là Haaland".

Kể từ khi gia nhập Man City vào mùa hè 2022, Haaland thực hiện thành công cả 4 quả 11m được giao phó. Trong sự nghiệp, chân sút người Na Uy mới sút hỏng 2 lần.

Kim Anh