Đưa quan hệ hợp tác văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Malaysia lên tầm cao mới

Sáng nay (14/4), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tiếp và làm việc với với Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Dato' Sri Tiong King Sing.

quang-canh-buoi-tiep-1744614648.jpg
Quang cảnh buổi tiếp

Vui mừng chào đón Bộ trưởng Dato' Sri Tiong King Sing cùng đoàn công tác sang thăm Việt Nam và tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM 2025, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Việt Nam và Malaysia là hai quốc gia nằm trong khối ASEAN, có quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp.

Chúc mừng Bộ trưởng Dato' Sri Tiong King Sing, trên cương vị Malaysia là Chủ tịch của ASEAN, đã chủ trì tổ chức thành công 2 Hội nghị Bộ trưởng trong lĩnh vực văn hóa và du lịch trong khuôn khổ hợp tác ASEAN (Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN lần thứ 11; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 28). Việt Nam tin tưởng, với vai trò Chủ tịch của Bộ trưởng Dato' Sri Tiong King Sing, hợp tác văn hóa, du lịch ASEAN tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào thành công Năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia, cũng như tiến trình triển khai Kế hoạch hành động của ASEAN sau năm 2025.

Về quan hệ hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết trên cơ sở các cam kết, tuyên bố chung của lãnh đạo hai nước, chúng ta đã thúc đẩy quan hệ hợp tác lên tầm cao mới. Với nhiều nét tương đồng về văn hóa, hai nước đã có nhiều hoạt động hợp tác về văn hóa như việc tổ chức các ngày văn hóa, tuần văn hóa giữa hai nước, qua đó giúp nhân dân hai nước thêm hiểu biết về văn hóa và gắn kết nhiều hơn.

Đối với hợp tác trong lĩnh vực du lịch, Bộ trưởng vui mừng nhận thấy, với lợi thế có nhiều chuyến bay thẳng giữa hai nước, Malaysia hiện là thị trường gửi khách du lịch lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 7 tính trên toàn thế giới, lượng khách Malaysia tăng trưởng ổn định.

Về lĩnh vực thể thao, hai bên cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ ở nhiều bộ môn cũng như có điều kiện giao lưu, tập luyện, góp phần nâng cao thành tích trên các đấu trường.

Nhấn mạnh Việt Nam và Malaysia còn rất nhiều tiềm năng, dự địa để tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng việc khai thác tốt các tiềm năng này sẽ góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển chung của hai quốc gia.

bo-truong-va-khach-1744614699.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Dato' Sri Tiong King Sing

Theo Bộ trưởng, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, đây là thời điểm hai Bộ cần bắt tay chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể, lộ trình rõ ràng để hợp tác hiệu quả hơn nữa.

Cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dành thời gian đón tiếp và làm việc với đoàn, Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Dato' Sri Tiong King Sing cho biết, trong chuyến công tại Việt Nam lần này, Bộ trưởng Dato' Sri Tiong King Sing đã có nhiều cuộc làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam để tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai nước.

Khẳng định du lịch là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của Malaysia, Bộ trưởng Dato' Sri Tiong King Sing bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ phối hợp mạnh mẽ hơn nữa từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam để thúc đẩy phát triển du lịch hai nước.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị và bày tỏ nhất trí cao trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch giữa hai nước.

Trong đó, hai bên ủng hộ kế hoạch mở thêm đường bay và tăng chuyến bay (đặc biệt là bay đêm) giữa hai nước; Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch hai bên phát triển thêm nhiều tour, tuyến, giúp không chỉ tăng cường trao đổi khách du lịch hai chiều, mà còn có thể thu hút khách du lịch từ các nước thứ ba đến với Việt Nam và Malaysia.

Hai bên cũng thống nhất quan điểm phát triển du lịch lễ hội đang là hướng đi mở ra nhiều cơ hội cho nhiều nước, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng bền vững.

Việt Nam là một đất nước đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc với hàng ngàn lễ hội được tổ chức mỗi năm. Bên cạnh các lễ hội truyền thống tại nhiều địa phương, những lễ hội hiện đại cũng đang thu hút khách tham quan trong và ngoài nước, đóng góp cho việc phát triển du lịch Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Malaysia để phát triển du lịch thông qua lễ hội, các chương trình giới thiệu ẩm thực...

Về du lịch Hồi giáo, đề nghị Malaysia chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành Halal Việt Nam; khuyến khích đầu tư vào vào các chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm Halal tại Việt Nam để phục vụ khách du lịch Malaysia theo đạo Hồi tốt hơn.

Để xúc tiến và quảng bá, triển lãm và tìm hiểu sản phẩm du lịch, hai bên giao cơ quan du lịch quốc gia của Việt Nam và Malaysia thông tin và hỗ trợ lẫn nhau tham gia các sự kiện kích cầu du lịch như hội chợ, hội thảo quốc tế, trao đổi đoàn xúc tiến, truyền thông nhằm thúc đẩy phục hồi trao đổi khách, tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp du lịch và khuyến khích đầu tư, tăng cường hiệu quả hợp tác kinh doanh.

Việt Nam khẳng định coi trọng phát triển thị trường Malaysia và nhận thấy nhu cầu tìm hiểu và du lịch tại Malaysia của người dân Việt Nam ngày càng cao. Malaysia là điểm đến được người Việt ưa thích. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tích cực tăng cường các chính sách, biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững, phát huy thế mạnh, hợp tác du lịch song phương và du lịch nội khối.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí duy trì và tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp để tìm kiếm các giải pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác. Hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ có những chương trình hợp tác cụ thể, vì sự hợp tác, phát triển chung của hai nước.

cac-dai-bieu-chup-anh-luu-niem-1744615094.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp này, Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Dato' Sri Tiong King Sing gửi lời mời Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang dự sự kiện ở Malaysia từ 23-25/4/2025. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng gửi lời mời phía Malaysia tham dự Liên hoan Âm nhạc ASEAN do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức chào mừng 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (dự kiến vào cuối tháng 5/2025 tại tỉnh Đắk Lắk).