Đồng Tháp xuất quân dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022

Đồng Tháp là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức Lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh và mục tiêu của các huấn luyện viên, vận động viên thể thao đơn vị này là giành kết quả cao nhất trong khả năng.

dong-thap-1667709713.jpg
Đồng Tháp là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức Lễ xuất quân tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh

Đoàn Thể thao tỉnh Đồng Tháp tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năn 2022 với 190 vận động viên, 40 huấn luyện viên, 4 lãnh đạo đoàn phụ trách chuyên môn của 16 môn thể thao phấn đấu đạt. Mục tiêu của đoàn Thể thao Đồng Tháp là phấn đấu giành 15 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 20 huy chương đồng, giữ vững thành tích trong tốp 15/65 hạng đầu toàn quốc và hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, tập trung vào các môn thể thao thế mạnh truyền thống như đá cầu, bi sắt và xe đạp. Xen kẽ vào đó, nhóm vận động viên võ thuật ở các môn karate, judo, kurash, đua thuyền canoeing... cũng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Đại hội lần này.

Tại buổi Lễ, đại diện vận động viên cảm ơn lãnh đạo tỉnh, sở ngành thời gian qua đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để vượt qua gian khó, tập luyện tốt. Với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và tiến bộ, các vận động viên tỉnh Đồng Tháp sẽ cố gắng hết sức để mang vinh quang về cho tỉnh nhà.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - chúc các vận động viên thi đấu thành công; đồng thời mong muốn mỗi vận động viên sẽ là một đại sứ hình ảnh du lịch cho thể thao, con người Đồng Tháp, lan tỏa được sự hào sảng, nghĩa tình của công dân Đất Sen hồng đến với Đại hội.

dong-thap-1-1667709706.jpg
Các vận động viên tỉnh Đồng Tháp thể hiện quyết tâm, thi đấu với tinh thần cao thượng, trung thực và tiến bộ

Ông Nguyễn Bình Minh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp - chia sẻ: “Chúng tôi cử những huấn luyện viên, vận động viên có chuyên môn tốt nhất của thể thao Đồng Tháp dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần này. Việc đơn vị sớm tổ chức Lễ xuất quân cũng bởi dựa trên lịch thi đấu thì một số đội tuyển của thể thao Đồng Tháp bước vào thi đấu chương trình của Đại hội thể thao toàn quốc vào tháng 11 này. Vì lẽ đó, các đội đang tập huấn tại miền Bắc sẽ di chuyển thẳng tới địa điểm thi đấu chứ không trở về. Quan điểm của các cấp quản lý là vận động viên Đồng Tháp thi đấu vì màu cờ sắc áo và quyết tâm có thành tích đúng khả năng chuyên môn”.

Cũng theo ông Nguyễn Bình Minh, lực lượng thể thao Đồng Tháp biết mình biết người nên từng nội dung với con người trọng điểm đều được các ban huấn luyện yêu cầu tập trung tối đa về tâm lý và kỹ chiến thuật để thi đấu giành kết quả tốt nhất.

Trong những năm qua, thể thao thành tích cao Đồng Tháp nhận được quan tâm đầu tư, phát triển phù hợp với xu thế của cả nước. Một số môn thể thao thế mạnh truyền thống của tỉnh đã đạt trình độ cao so với trong nước.

Cụ thể, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, đoàn thể thao Đồng Tháp đạt 17 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 19 huy chương đồng, xếp hạng 11/63 đoàn. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đoàn Đồng Tháp đạt 12 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 18 huy chương đồng, xếp hạng 13/63 đoàn, xếp hạng 2/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

P.V