
Tâm điểm ngày thi đấu cuối cùng là trận chung kết đơn nam giữa Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Phòng) và đương kim vô địch Đinh Anh Hoàng (Công an nhân dân) và trận chung kết đơn nữ giữa Trần Mai Ngọc (Công an nhân dân) đối đầu Nguyễn Khoa Diệu Khánh (thành phố Hồ Chí Minh).
Ở nội dung đơn nam, tại bán kết, Đoàn Bá Tuấn Anh vượt qua Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) với tỷ số 4-2, còn Đinh Anh Hoàng thắng Bùi Thế Nghĩa (Quân đội) 4-0 để giành vé vào chung kết.
Cùng là thành viên đội tuyển quốc gia và đã quá hiểu lối chơi của nhau, nhưng bước vào trận đấu quyết định cuộc so tài giữa hai tay vợt lại diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về Đinh Anh Hoàng. Tay vợt Công an nhân dân phát huy tốt phong độ, thắng Đoàn Bá Tuấn Anh 4-0, để giành chức vô địch đơn nam. Đây cũng là lần đầu tiên tay vợt của đội bóng bàn Công an nhân dân này giành tấm huy chương vàng nội dung đơn nam tại giải Đại hội Thể thao toàn quốc.
Ở chung kết đơn nữ, Trần Mai Ngọc (Công an nhân dân) đối đầu Nguyễn Khoa Diệu Khánh (thành phố Hồ Chí Minh). Mai Ngọc tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi thắng 4-1, giành huy chương vàng đơn nữ và mang về tấm huy chương vàng thứ ba cho đội tuyển Công an nhân dân.

Chung cuộc, dù cùng giành được 3 huy chương vàng, nhưng do hơn về hệ số huy chương bạc, đội tuyển đội tuyển Công an nhân dân đã vượt qua thành phố Hồ Chí Minh để giành ngôi nhất toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. 3 tấm huy chương vàng của Công an nhân dân được mang về ở các nội dung đơn nữ của Trần Mai Ngọc; nội dung đơn nam của Đinh Anh Hoàng và nội dung đôi nam của Đinh Anh Hoàng - Lê Đình Đức,
Xếp thứ nhì là đoàn thành phố Hồ Chí Minh với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Ba huy chương vàng của thành phố Hồ Chí Minh giành được ở các nội dung, đôi nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang/Nguyễn Lê Bảo Trân, nội dung đôi nam - nữ của Nguyễn Văn Nam/Nguyễn Khoa Diệu Khánh và nội dung đồng đội nữ.
Xếp thứ ba là đoàn Hà Nội với 1 huy chương vàng và 5 huy chương đồng. Tấm huy chương vàng của Hà Nội giành được ở nội dung đồng đội nam.
Phát biểu tại Lễ tổng kết giải, ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Chỉ đạo giải - khẳng định, sau 8 ngày thi đấu, Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 đã thành công tốt đẹp.

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Việc giải đấu được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời là môn thi đấu đầy đủ mở màn của Đại hội, đặt ra những yêu cầu cao đối với công tác tổ chức, điều hành và chuyên môn. Qua thực tế, Ban Tổ chức đã chuẩn bị chu đáo, bài bản từ không gian thi đấu, hình ảnh nhận diện, công tác điều hành đến lực lượng trọng tài, qua đó tạo nên một kỳ giải quy củ, chuyên nghiệp”.
Về chuyên môn, ông Lê Quốc Minh đánh giá giải năm nay cho thấy sự cạnh tranh ngày càng cao giữa các đơn vị. Do nằm trong chương trình Đại hội, nhiều đoàn đã có sự chuẩn bị kỹ hơn về lực lượng, trong đó một số đội tăng cường tập huấn ở nước ngoài. Các vận động viên cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp và màn đua tranh quyết liệt từng điểm số.
Đáng chú ý, chất lượng của giải đấu còn được phản ánh qua sự tiến bộ của lớp vận động viên trẻ. Một số gương mặt như Nguyễn Xuân Phúc (Thanh Hóa), Hoàng Trà My (Công an nhân dân) và Lâm Thu Cúc (Quân đội) đã tạo dấu ấn khi thi đấu tự tin trước các tay vợt giàu kinh nghiệm.
Một trong những điểm được ghi nhận tại giải năm nay là công tác tổ chức tiếp tục có nhiều đổi mới, hướng tới sự chuyên nghiệp và tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên. Lực lượng trọng tài được lựa chọn từ nhiều địa phương, bảo đảm tính đại diện và góp phần nâng cao tính khách quan trong điều hành, đặc biệt ở những trận đấu giữa các đơn vị mạnh.

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao danh hiệu Vận động viên nam trẻ triển vọng cho Nguyễn Xuân Phúc (Thanh Hóa), Vận động viên nữ trẻ triển vọng cho Hoàng Trà My (Công an nhân dân). Tay vợt Đỗ Lê Vân Chi, 16 tuổi (Lâm Đồng) được bình chọn là Hoa khôi của giải.
Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 - Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 được tính thành tích cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026. Vì vậy, tính cạnh tranh của giải được đẩy lên rất cao. Với tổng thưởng gần 500 triệu đồng, giải quy tụ gần 150 vận động viên của 15 đơn vị, tỉnh, thành, ngành. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ, đơn nam và đơn nữ.
Giải quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu của Bóng bàn Việt Nam, đồng thời là dịp đánh giá lực lượng, phong độ vận động viên trước các mục tiêu thi đấu tiếp theo.