Đoàn Thể thao Thanh Hóa xuất quân dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Chiều 13/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Thanh Hóa dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

00l0-1668356376.jpg
Ông Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh trao cờ và tặng hoa cho Đoàn Thể thao Thanh Hoá tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, Sở, ngành cấp tỉnh; các huấn luyện viên, vận động viên.

00l1-1668356377.jpg
Trước Lễ xuất quân, Đoàn Thể thao Thanh Hóa đã dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại kỳ Đại hội lần này, Đoàn Thể thao Thanh Hóa tham gia với 385 vận động viên, tranh tài ở 25 bộ môn với mục tiêu giành từ 36-41 huy chương vàng, phấn đấu giữ vững vị trí thứ tư toàn đoàn. Để đạt được kết quả đó, thời gian qua Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thanh Hóa đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác tuyển chọn lực lượng huấn luyện viên, vận động viên; rà soát, bổ sung, đầu tư trang thiết bị tập luyện và thi đấu cho vận động viên.

00l2-1668356376.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Tự - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn Thể thao Thanh Hóa báo cáo quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Các bộ môn chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện và đi thi đấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt quan tâm đầu tư trọng điểm cho 20 môn thể thao thế mạnh của tỉnh là điền kinh, bơi, lặn, bắn súng - bắn cung, cử tạ, cầu mây, karate, pencak silat, taekwondo, judo, boxing, kick - boxing, wushu, vovinam, muay, võ cổ truyền, vật tự do, canoeing - rowing, xe đạp, bóng chuyền nữ. Trung tâm cũng cử các đội tuyển đi tập huấn nhằm nâng cao thành tích.

00l3-1668356376.jpg
Đồng chí Lê Đức Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho Đoàn Thể thao Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên, đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như điều kiện, cơ sở vật chất tập luyện để sẵn sàng tham dự Đại hội. Đồng chí mong rằng, Đoàn Thể thao Thanh Hóa luôn đoàn kết, tự tin, thi đấu ngoan cường, vượt lên chính mình với tinh thần thể thao cao thượng để giành thành tích cao nhất tại Đại hội. Mỗi cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên luôn thể hiện tốt nhất tinh thần, ý chí, bản lĩnh của người Thanh Hóa, cùng với các đoàn thể thao trong nước góp phần tạo ra một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, tinh thần quyết tâm và nỗ lực của các thành viên, Đoàn thể thao Thanh Hoá sẽ giành thành tích tốt nhất, bảo vệ được vị trí thứ tư toàn đoàn tại Đại hội lần này. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các vận động viên, huấn luyện viên trong quá trình thi đấu tại Đại hội.

Nhân dịp này ông Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng cờ, hoa cho Đoàn Thể thao Thanh Hoá, chúc các huấn luyện viên, vận động viên thi đấu giành thành tích tốt nhất; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa tri ân các nhà tài trợ đồng hành cùng Đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội.

00l4-1668356376.jpg
Vận động viên Đặng Thị Linh (bộ môn vật) phát biểu quyết tâm trước khi lên đường tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.
00l5-1668356376.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa cho các Nhà tài trợ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tổ chức tại Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố, với sự tham gia của 8.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 65 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở 43 môn. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 9/12 tại Quảng Ninh, kết thúc vào ngày 21/12.

Mạnh Cường