Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tranh tài ASEAN Para Games 12

Sáng 31/5, tại sân bay quốc tế Nội Bài diễn ra Lễ tiễn đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) tại Campuchia. Có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài tiễn đoàn có bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, ông Tần Lê Minh - Chánh Văn phòng Tổng cục, ông Nguyễn Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao Quần chúng và đại diện một số Vụ chức năng của Tổng cục Thể dục thể thao. 

z4391335351838-b63a91663985382ed139b2aa51844f33-1685502921.jpg
Bà Lê Thị Hoàng Yến tặng hoa cho ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng đoàn

Phát biểu tại Lễ tiễn đoàn, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - chúc đoàn thi đấu thành công, đoàn kết, an toàn và vượt lên chính mình. Các vận động viên hãy nỗ lực thi đấu hết mình, giành thành tích cao nhất tại giải đấu. Đồng thời mỗi vận động viên hãy tạo hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, nâng cao tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước ASEAN.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12 có 164 thành viên gồm 127 vận động viên (trong đó có 2 vận động viên dẫn đường), 21 huấn luyện viên, 3 bác sỹ, 13 cán bộ do ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - làm Trưởng đoàn. Dự kiến, đoàn có mặt tại Campuchia vào buổi chiều ngày 31/5. Tiếp đó, đoàn sẽ khám và phân loại thương tật các môn từ ngày 1 đến 2/6; Lễ thượng cờ các quốc gia tham dự ASEAN Para Games diễn ra ngày 2/6; Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 3/6.

kt1-1685502816.jpg
Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước giờ lên đường

Tại Đại hội lần này, các vận động viên tranh tài ở 8/13 môn gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, cờ Vua, Judo, Boccia. Chỉ tiêu của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội lần này là phấn đấu đạt từ 50-55 huy chương vàng và góp mặt trong 4 quốc gia đứng đầu Bảng tổng sắp huy chương.

ASEAN Para Games 12 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 9/6 tại Campuchia. Kỳ Đại hội lần này quy tụ hơn 1.400 vận động viên thể thao người khuyết tật hàng đầu trong khu vực tham gia tranh tài.