Chiều 5/8, những nội dung thi đấu cuối cùng của 2 môn Cầu lông và cờ Vua đã kết thúc. Thêm 3 huy chương đồng (Cầu lông nội dung xe lăn đơn, đôi) và 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 5 huy chương đồng (cờ Vua nội dung cờ chớp) được bổ sung vào bảng thành tích của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Với 65 huy chương vàng, 62 huy chương bạc, 56 huy chương đồng, đoàn Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ ba trên Bảng tổng sắp huy chương. Đây là vi trí tốt nhất của Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường khu vực kể từ sau khi Việt Nam đăng cai ASEAN Para Games 2.
Trịnh thị Bích Như phá kỷ lục 50m bơi bướm nữ hạng thương tật S6
Trở lại ngày thi đấu cuối cùng, Bơi mở màn bằng chiếc huy chương vàng của "kình ngư" Nguyễn Mạnh Phú (S4 nam) nội dung 100m tự do với thành tích 1:49.22. Ngay sau tấm huy chương vàng của Phú, cô gái “vàng” Trịnh Thị Bích Như (S6) đã có thi đấu vô cùng xuất sắc, giành thêm 1 tấm huy chương vàng ở nội dung 100m tự do với thành tích 1:25.11, phá kỷ lục Đại hội. Kỷ lục cũ của Đại hội là 1:30”77. Tấm huy chương vàng thứ ba trong ngày thi đấu cuối cùng của môn Bơi thuộc về vận động viên Lê Thị Dung (S8) ở nội dung 50m tự do (36:71). Đối thủ của cô, vận động viên Carmen Lim (Malaysia) về nhì (36:73). Ở nội dung thi cuối cùng 4x50m tự do (20 điểm), Nguyễn Thành Trung, Lê Tiến Đạt, Đỗ Thanh Hải và Danh Hòa đã lập kỷ lục mới của Đại hội (2:40.89), giành huy chương vàng thứ tư cho Bơi người khuyết tật Việt Nam. Đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đã có một kỳ Đại hội rất thành công sau 3 năm không thi đấu và đạt tổng số 27 huy chương vàng, 20 huy chương bạc, 12 huy chương đồng, xếp sau chủ nhà Indonesia (29 huy chương vàng, 31 huy chương bạc, 27 huy chương đồng).
Cờ chớp là nội dung thi đấu cuối cùng của môn cờ Vua. Dù không phải nội dung thế mạnh của các kỳ thủ Việt Nam, nhưng đội tuyển cờ vua đã thi đấu rất ấn tượng, giành thêm 3 huy chương vàng, gồm 1 huy chương vàng cá nhân của Nguyễn Thị Hồng (B2-B3 nữ) và 2 huy chương vàng đồng đội (hạng thương tật B2-B3) của các kỳ thủ Nguyễn Thị Hồng, Minh Thư và Mỹ Linh, và hạng thương tật B1 của nữ kỳ thủ Đào Thị Lệ Xuân, Trần Thị Loan, Phạm Thị Hương. Kết thúc nội dung cờ chớp, đội tuyển Cờ đã giành được 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, đứng thứ 2 trên Bảng xếp hạng môn cờ với thành tích 13 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, sau đội chủ nhà Indonesia.

Cũng trong ngày thi đấu cuối cùng, Điền kinh không còn nhiều nội dung thi đấu. Các VĐV Việt Nam tham dự nội dung tiếp sức 4x100m (T11-13) với 4 VĐV (Mai Anh Minh, Trần Văn Cường, Phạm Xuân Huy và Phùng Đình Tú) và giành huy chương đồng. Cầu lông Việt Nam cũng đóng góp 3 tấm huy chương đồng ở các nội dung xe lăn cá nhân nữ của Hoàng Thị Hồng Thảo (WH2), đôi nam (WH1-WH2) của Hoàng Mạnh Giang, Trương Ngọc Bình và đôi nam nữ (WH1-WH2) của Hoàng Mạnh Giang và Hoàng Thị Hồng Thảo.
Sau 6 ngày thi đấu, các vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam đã thi đấu rất ấn tượng và nỗ lực, giành được tổng số 183 huy chương, bao gồm: 65 huy chương vàng, 62 huy chương bạc, 56 huy chương đồng, xếp thứ 3/11 đoàn tham dự Đại hội và lập 13 kỷ lục Đại hội mới.
Một số môn đã có thành tích vượt xa so với dự báo ban đầu như Bơi, cờ Vua. Môn Bơi chỉ dự kiến giành được 12-14 huy chương vàng thì đã đạt 27 huy chương vàng (gấp đôi chỉ tiêu đề ra). Cờ Vua đặt chỉ tiêu 4-5 huy chương vàng thì đã được tới 13 huy chương vàng. Môn Bơi cũng là môn thiết lập nhiều kỷ lục Đại hội nhất (11 kỷ lục) với nhiều nội dung thông số thành tích vượt xa kỷ lục trước đó.
Thành tích của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 11
