Cùng dự có bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; ông Phạm Đình Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá; ông Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Gửi lời chào mừng tới ông Huh Min, Chủ tịch Cơ quan Di sản Hàn Quốc (KHS) cùng các thành viên trong đoàn, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, buổi làm việc càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh diễn ra chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đến Việt Nam trên cương vị mới.
Cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị từ Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Chủ tịch Huh Min cho biết, Cơ quan Di sản Hàn Quốc là một cơ quan thuộc Chính phủ Hàn Quốc được chịu trách nhiệm bảo tồn, quản lý và sử dụng các di sản văn hóa, thiên nhiên và phi vật thể tại Hàn Quốc - đã thực hiện các dự án Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) từ năm 2007, bắt đầu với dự án phục hồi kỹ thuật số Hoàng thành Huế tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, KHS đang vận hành Ủy ban Công tác Di sản Văn hóa ASEAN - Hàn Quốc với sự hợp tác của Ban Thư ký ASEAN và 11 quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời duy trì hợp tác chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Viện Nghiên cứu Quốc gia về Di sản Hàng hải trực thuộc KHS cũng đang thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa dưới nước với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.
Báo cáo Thứ trưởng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia - cho biết, trong nhiều năm qua, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã có nhiều chương trình hợp tác nghiên cứu với KHS. Trong 18 năm, kể từ 2009 tới nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã và đang phối hợp với các Viện nghiên cứu thuộc KHS thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu về di sản văn hóa, cùng nhau xuất bản các ấn phẩm, trao đổi, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, trưng bày chuyên đề, trao đổi thông tin, tư liệu, khẳng định sự hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan.
Đánh giá cao những kết quả đã đạt được giữa hai cơ quan, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ hy vọng, hai cơ quan sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên các mặt di sản vật thể, phi vật thể, thiên nhiên, đặc biệt là những di sản bằng gỗ. Theo đánh giá, đây là loại hình di sản đặc biệt, có sự tương đồng giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.
Trước đề nghị của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Chủ tịch Huh Min khẳng định, Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều dư địa về di sản có thể tiếp tục thúc đẩy trao đổi, hợp tác và chia sẻ thông tin nhiều hơn. Chủ tịch Huh Min cũng vui mừng thông báo tới Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, KHS sẽ là cơ quan sẽ chủ trì tổ chức Kỳ họp 48 Ủy ban Di sản thế giới tại Busan, Hàn Quốc vào tháng 7 tới đây, đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương sẽ tham dự sự kiện.
Chúc mừng tới KHS trên cương vị cơ quan chủ trì tổ chức Kỳ họp 48 Ủy ban Di sản thế giới, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định công tác bảo tồn di sản của Hàn Quốc đã được nhiều nước trên thế giới ghi nhận và đánh giá cao.
Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đang tiến hành vận động, hoàn tất các thủ tục để đăng cai tổ chức Kỳ họp 49 Ủy ban Di sản thế giới, dự kiến sẽ diễn ra tại Ninh Bình và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ KHS trong thời gian tới đây.