
Luciano Darderi đã giành được danh hiệu ATP thứ năm trong sự nghiệp vào Chủ nhật vừa qua (1/3), sau chiến thắng đầy bản lĩnh tại chung kết Giải Quần vợt ATP 250 Chile Open. Chỉ 2 tuần sau thất bại đáng tiếc tại chung kết Buenos Aires, tay vợt người Ý gốc Argentina đã đánh bại Yannick Hanfmann với tỷ số 7-6(6), 7-5 để giành chiếc cúp vô địch tại Santiago. Chiến thắng này giúp Darderi nâng thành tích tại các trận chung kết ATP lên con số 5-1. Đáng chú ý, tất cả các danh hiệu của anh đều diễn ra trên mặt sân đất nện và đều được thực hiện từ năm 2024 trở lại đây.
Darderi đang chứng minh mình là một thế lực thực sự trên mặt sân đỏ với 5 chức vô địch kể từ đầu năm 2024, vượt qua Carlos Alcaraz để trở thành tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu sân đất nện nhất trong giai đoạn này. Anh có 48 trận thắng trên sân đất nện trong cùng khoảng thời gian (chỉ xếp sau Francisco Cerundolo với 49 trận). Tính riêng từ tháng 7 năm ngoái, thành tích của anh là 16 thắng - 2 thua. Anh chắc chắn sẽ là một trong những ứng viên hàng đầu tại các giải đấu sân đất nện năm nay.
Chức vô địch lần này còn giúp Darderi tích lũy thêm 200 điểm, áp sát tốp 20 thế giới khi chỉ còn cách cột mốc này đúng 66 điểm. "Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi không kỳ vọng mình sẽ vô địch tuần này vì trước đây tôi chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết tại đây"- tay vợt 24 tuổi chia sẻ- "Đây là trận chung kết thứ hai trong năm của tôi, vì vậy việc giành được danh hiệu sớm mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin cho phần còn lại của mùa giải".
Chiến thắng của Darderi tại Santiago cộng với chức vô địch của Flavio Cobolli tại Acapulco (Mexico) tuần qua đã tạo nên một cột mốc lịch sử. Đây là lần thứ năm trong Kỷ nguyên Mở có 2 tay vợt người Ý cùng giành danh hiệu ATP trong một tuần. Cặp đôi Darderi - Cobolli cũng chính là những người đã làm được điều này vào tháng 3/2025 (khi Darderi thắng tại Marrakech còn Cobolli thắng tại Bucharest).
Về phía Yannick Hanfmann, tay vợt người Đức đã lỡ cơ hội trở thành nhà vô địch ATP lớn tuổi thứ ba trong lịch sử (lần đầu vô địch ở tuổi 34). Dù có tới 10 cú ace và thi đấu nỗ lực, anh vẫn chưa thể có danh hiệu đầu tay sau 3 lần lọt vào chung kết.