Danh sách đội tuyển U22 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022

Ngày 7/10, Ban huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam đã công bố danh sách rút gọn các cầu thủ sẽ lên đường tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan.

Theo đó, các cầu thủ không đồng hành cùng đội tuyển U22 trong vòng loại sắp tới gồm Trần Liêm Điều (Nam Định), Hoàng Xuân Tân (Nam Định), Huỳnh Công Đến (SHB Đà Nẵng), Lê Minh Bình (Công An Nhân dân) và Phạm Văn Luân (Sài Gòn).

Đáng chú ý, trong bản danh sách này sẽ có sự góp mặt của 5 cầu thủ đang cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó là thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Sau khi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman ngày 12/10, 5 cầu thủ này cùng với huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, bác sỹ Choi Ju Young và lãnh đội Đoàn Anh Tuấn sẽ quay trở lại UAE để hội quân cùng đội tuyển U22 Việt Nam.

Hiện tại, các công tác chuẩn bị cho đội tuyển U22 trong hành trình tới Kyrgyzstan đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hoàn tất. Tối 7/10, toàn đội U22 Việt Nam đã di chuyển ra sân bay làm thủ tục và 1 giờ sáng ngày 8/10 chuyến bay đã cất cánh tới Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bắt đầu quá trình tập huấn.

Trong thời gian tập huấn tại đây, đội tuyển U22 Việt Nam dự kiến có 2 trận đấu giao hữu với đội tuyển Tajikistan (ngày 11/10) và đội tuyển Kyrgyzstan (ngày 17/10) trên sân vận động The Sevens Dubai. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại UAE, ngày 21/10, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan, chính thức bắt đầu chuyến thi đấu tại Vòng loại U23 châu Á 2022.

Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 27/10/2021 và gặp Myanmar vào ngày 2/11/2021. Tất cả các trận đấu tại bảng I đều diễn ra trên sân vận động Dolon Omurzakov ở thủ đô Bishkek - Kyrgyzstan.

Danh sách đội tuyển U22 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022:

Thủ môn: Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toản ( Hải Phòng).

Hậu vệ: Đặng Văn Tới (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Minh (Hải Phòng), Trần Văn Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng), Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Đoàn Anh Việt (Than Quảng Ninh), Cao Trần Hoàng Hùng (Viettel), Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Lê Văn Xuân (Hà Nội).

Tiền vệ: Lê Văn Đô (SHB Đà Nẵng), Trần Bảo Toàn (HAGL), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Văn Việt (SLNA), Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Nguyễn Trọng Long (TP.HCM), Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Tiền đạo: Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Trần Văn Đạt (CAND), Lê Xuân Tú (Hà Nội FC), Hồ Thanh Minh (Huế), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Anh Minh