Để chuẩn bị cho kỳ Đại hội nhiệm kỳ mới, ngày 1/10 vừa qua, VFF đã gửi phiếu lấy ý kiến đến các tổ chức thành viên nhằm đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành và các vị trí chủ chốt. Thời hạn cuối cùng để các đơn vị gửi phiếu đề cử về VFF là ngày 19/10 tới.
Tính đến ngày 13/10, nguồn tin từ các tổ chức thành viên cho biết, nhiều gương mặt đang được cân nhắc đưa vào danh sách đề cử. Nhờ những dấu ấn đậm nét và thành công mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn 2022-2026, bộ đôi lãnh đạo đương nhiệm gồm Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Trần Anh Tú tiếp tục nhận được sự tín nhiệm lớn từ đông đảo đơn vị thành viên để tiếp tục điều hành nhiệm kỳ 2026-2030.

Tuy nhiên, trước thềm Đại hội, một số câu lạc bộ mong muốn bộ máy lãnh đạo VFF khóa X có thêm "làn gió mới" mang tầm vóc đột phá. Đó là các doanh nhân, tỉ phú USD sở hữu tầm ảnh hưởng xã hội sâu rộng, tiềm lực tài chính vượt trội và niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt, qua đó có thể đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.
Theo tìm hiểu, một số câu lạc bộ đã giới thiệu một ông bầu hiện giữ vị trí lãnh đạo tại các tập đoàn, thương hiệu đang tài trợ lớn cho nhiều đội bóng chuyên nghiệp cũng như hệ thống giải đấu V.League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia. Nếu chính thức được đề cử và đồng ý tham gia đường đua, sự hiện diện của nhân vật này chắc chắn sẽ thổi bùng sức nóng cho quá trình kiện toàn bộ máy VFF khóa X. Dù vậy, tính đến ngày 13/10, danh tính cụ thể của ứng viên cũng như quyết định chính thức về việc tham gia cuộc đua vào ghế Chủ tịch vẫn chưa được xác nhận.
Bất kể nhân sự nào được lựa chọn, Ban lãnh đạo VFF khóa X sẽ phải đối diện với khối lượng công việc và thách thức khổng lồ. Di sản của nhiệm kỳ IX (2022-2026) vừa là bệ phóng vững chắc, vừa đặt ra chuẩn mực cao khi bóng đá Việt Nam liên tiếp thiết lập những kỷ lục: bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á 2 kỳ liên tiếp (2024, 2026), 3 lần vô địch U23 Đông Nam Á (2022, 2023, 2025), huy chương vàng SEA Games 33, huy chương đồng U23 châu Á 2026, cùng 2 dấu mốc lịch sử dự World Cup nữ 2023 và FIFA U17 World Cup 2026.

Bước sang nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là duy trì vị thế khu vực mà còn phải đưa bóng đá Việt Nam tiệm cận trình độ châu lục. Thử thách tức thì tại Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/1/2027 - giải đấu đầu tiên đánh giá hiệu quả vận hành của bộ máy lãnh đạo khóa mới. Quyết định nhân sự ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, hợp đồng của huấn luyện viên Kim Sang-sik dự kiến khép lại sau ASIAN Cup 2027. Việc tiếp tục gia hạn hay tìm kiếm "thuyền trưởng" mới phù hợp với bóng đá Việt Nam đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự chuẩn bị kỹ càng.
Chiến lược World Cup và đăng cai quốc tế, hiện thực hóa mục tiêu đưa đội tuyển nam vào tốp 10 châu Á, lọt vào Vòng loại thứ ba World Cup 2030, hướng tới World Cup 2034; đồng thời đưa đội tuyển nữ vào tốp 8 châu Á. Bên cạnh đó là nhiệm vụ nghiên cứu vận động đăng cai ASIAN Cup 2032 - nơi Australia hiện là đối thủ cạnh tranh đáng gờm.
Nếu có thêm những doanh nhân tầm cỡ bước vào cơ quan đầu não của bóng đá nước nhà thì điều người hâm mộ kỳ vọng nhất không chỉ nằm ở nguồn lực tài chính dồi dào, mà là một tư duy quản trị hiện đại, khả năng huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa để biến những mục tiêu vươn tầm châu lục và thế giới thành hiện thực.