Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025: Giành 19 huy chương, đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 22 chung cuộc

Sau 10 ngày tranh tài chính thức (từ 22 đến 31/10), Đại hội Thể thao Trẻ châu Á lần thứ ba (ASIAN Youth Games - AYG3) đã kết thúc Bahrain, qua đó xác định thứ hạng chung cuộc. Giành 19 huy chương (1 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 11 huy chương đồng), Đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 22 trên Bảng tổng sắp Đại hội.

Tấm huy chương vàng duy nhất được mang về do công của lực sĩ Nguyễn Thành Duy. Ở hạng cân 65kg nam, Thành Duy đã có mức cử đẩy 156kg thành công để bước lên bục cao nhất nhận huy chương.

dh-3-1761922115.webp
Giành 19 huy chương,  Đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 22 trên Bảng tổng sắp Đại hội

Tại Đại hội Thể thao Trẻ châu Á lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được huy chương ở các môn: Điền kinh, Vật bãi biển, Golf, Ju-jitsu, Judo, Muay, Taekwondo và Cử tạ. Các vận động viên của môn Golf, Điền kinh, Vật bãi biển, Muay, Taekwondo và Cử tạ giành được huy chương bạc qua những nội dung thi đấu.

Trên Bảng tổng sắp, Đoàn Thể thao Trung Quốc dẫn đầu với thành tích 63 huy chương vàng, 49 huy chương bạc và 35 huy chương đồng. Xếp hạng nhì là đoàn Uzbekistan với 37 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 28 huy chương đồng; Xếp hạng ba là đoàn Kazakhstan với kết quả 24 huy chương vàng, 29 huy chương bạc và 40 huy chương đồng.

Trong các đoàn của Đông Nam Á tham dự Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025, Thái Lan có kết quả tốt nhất khi đứng hạng 5 với kết quả 15 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 18 huy chương đồng. Đoàn Philippines xếp hạng 12 với 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 10 huy chương đồng. Đoàn Indonesia xếp hạng 15 với 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 18 huy chương đồng. Đoàn Singapore giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, xếp hạng 19 chung cuộc.

Tại Đại hội, Đoàn Thể thao Malaysia xếp hạng 23 chung cuộc với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Đoàn Campuchia xếp hạng 31 với 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

dh-1-1761922115.webp
Đoàn Thể thao Việt Nam giành được huy chương ở các môn Điền kinh, Vật bãi biển, Golf, Ju-jitsu, Judo, Muay, Taekwondo và Cử tạ

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 50 vận động viên tranh tài ở 11/28 môn thể thao gồm: Cầu lông (1 vận động viên), Ju-jitsu (5 vận động viên), Boxing (3 vận động viên), Judo (2 vận động viên), Vật (4 vận động viên), Điền kinh (2 vận động viên), Golf (6 vận động viên), Cử tạ (4 vận động viên), Taekwondo (6 vận động viên), Xe đạp (6 vận động viên), Muay (11 vận động viên). 

Chung cuộc, đoàn Thể thao Việt Nam giành được 1 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 11 huy chương đồng xếp hạng 22 toàn đoàn trong tổng số 45 nước tham gia thi đấu. Nếu so với kỳ ASIAD trẻ gần nhất vào năm 2013, thành tích này khiêm tốn hơn khá nhiều. Tuy nhiên, đó là thời điểm Thể thao Việt Nam cử lực lượng hùng hậu lên tới 101 vận động viên và giành được 5 huy chương vàng. 

Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025 ghi nhận 36 đoàn Thể thao có vận động viên giành được huy chương trong các nội dung được tổ chức.

Sau Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2025, một số vận động viên tiêu biểu có thể sẽ được cân nhắc lựa chọn tham dự SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan. 

Đại hội Thể thao Trẻ châu Á (ASIAN Youth Games - AYG) lần thứ ba diễn ra tại Manama (Bahrain) từ ngày 22 đến 31/10 quy tụ hơn 4.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 24 môn (31 phân môn) tổ chức chính thức và 2 môn trình diễn là: Kurash, Pencak Silat. 

Mỹ Hạnh