Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Hà Nội chuẩn bị tốt điều kiện thi đấu

Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022, đồng thời, phê duyệt kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022.

Với mục tiêu hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội cũng như các quận, huyện - đơn vị đăng cai các môn thi đấu của Đại hội rà soát và thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị.

616-1668943306.jpg
Futsal là một trong số những môn thi đấu mở màn cho Đại hội và cũng là môn được tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Minh Quang

Tính đến thời điểm hiện tại, 100% các quận, huyện thuộc Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Thể thao các cấp, nhận sự hưởng ứng lớn từ nhân dân toàn thành phố, góp phần tạo đà hướng tới Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X. Ngay sau đó, Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô đã diễn ra thành công rực rỡ với sự tham gia của hơn 7.000 vận động viên, tranh tài ở 25 môn thi đấu.

Theo kế hoạch, tại Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022, cùng với Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành khác trên cả nước, thành phố Hà Nội được Ban Tổ chức quốc gia giao nhiệm vụ đăng cai thi đấu 7 môn bao gồm gồm: Bóng đá Futsal nam; Vật; Judo; Billiards & Snooker; Bi sắt; Kurash và Bowling.

Để có được sự chuẩn bị tốt nhất hướng tới sự kiện thể thao lớn nhất năm, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho Đại hội đều đang được gấp rút tiến hành và đi vào hoàn thiện, đảm bảo đúng thời hạn.

Về cơ bản, trang thiết bị tập luyện, thi đấu của Hà Nội hầu hết đều thụ hưởng từ SEA Games 31, là những trang thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế nên công tác triển khai thực hiện rất thuận lợi. Theo báo cáo của Tổng cục Thể dục thể t hao, kết quả sau các buổi khảo sát địa điểm thi đấu của 7 môn thể thao + 1 môn xã hội hóa cho thấy, điều kiện cơ sở vật chất các địa điểm đăng cai đều đảm bảo, đạt yêu cầu.

“Về cơ bản, điều kiện cơ sở vật chất các địa điểm đăng cai đều đảm bảo, đạt yêu cầu. Trang thiết bị tập luyện, thi đấu hầu hết đều thụ hưởng từ SEA Games 31 nên khá thuận lợi và đạt tiêu chuẩn", ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.

Theo ông Tài, Futsal là môn thể thao lần đầu tiên tổ chức tại Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức tại Cung Điền kinh trong nhà để đảm bảo chất lượng thay vì địa điểm Nhà thi đấu Thanh Trì như dự kiến ban đầu.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành

Trong thời gian tới đây, các bộ phận chuyên môn của Tổng cục Thể dục thể thao sẽ tiếp tục làm việc, phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trong việc rà soát và thống nhất làm rõ phân tách nhiệm vụ cụ thể cho công tác chuẩn bị.

617-1668943143.jpg
Trong thời gian qua, Hà Nội tích cực phối hợp với các ban ngành liên quan trong công tác triển khai chuẩn bị cho Đại hội.

Theo ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng Tiểu ban Chuyên môn Kỹ thuật Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Giữa các Tiểu ban và Hà Nội cùng các địa phương chịu trách nhiệm đăng cai tổ chức các môn thi đấu đã có rất nhiều buổi làm việc nhằm xây dựng, hoàn thiện các phương án tổ chức hiệu quả, tiết kiệm kinh phí song vẫn bảo đảm được chất lượng chuyên môn cao.

Theo dự kiến ngành Thể thao Hà Nội sẽ tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 với khoảng 1.443 huấn luyện viên, vận động viên chuyên gia, phiên dịch, bác sĩ. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu 42/43 môn tại Đại hội. Các bộ phận chuyên môn trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho các vận động viên trọng điểm của Hà Nội được tham gia các đợt tập huấn tại Thái Lan, Hàn Quốc... Hỗ trợ tối đa cho các đội tuyển để các đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Bên cạnh đó, Thể thao thành tích cao Hà Nội phấn đấu giữ vững vị trí nhất toàn đoàn, đặt mục tiêu giành 135-140 huy chương vàng. Đồng thời, phấn đấu đóng góp trên 30% lực lượng huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập, tập huấn đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia năm 2023, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 tại Campuchia và Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD lần thứ 19 tại Trung Quốc năm 2023.

Ông Đào Quốc Thắng - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) cho biết: "Thời gian qua, dù gặp rất nhiều khó khăn, song trung tâm đã tạo mọi điều kiện để một số đội tuyển được tập huấn và thi đấu ở nước ngoài, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX".

Bạch Dương