Quảng Ninh "chạy nước rút" cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như các phương án đảm bảo an toàn cao nhất cho các đoàn tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đại hội lần này sẽ chính thức diễn ra từ ngày 9 đến 21/12 với 43 môn.

4401-1668496679.jpg
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX.

Tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức chính với các sự kiện khai mạc (9/12), bế mạc (21/12) và 21 môn thi đấu tại 13 địa điểm thuộc thành phố Hạ Long (15 môn), thành phố Cẩm Phả (4 môn) và thị xã Đông Triều (2 môn). Dự kiến sẽ có khoảng 4.000 huấn luyện viên, vận động viên, phục vụ đoàn, 800 trọng tài và hơn 200.000 khách mời, cổ động viên, du khách sẽ đến Quảng Ninh trong thời gian thi đấu.

Để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ đăng cai; xây dựng kế hoạch, thẩm định về kịch bản các buổi lễ khai mạc, bế mạc Đại hội.

Các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh đẩy nhanh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu; sửa chữa, chỉnh trang, trang trí khánh tiết trong và ngoài địa điểm thi đấu, các khu vực trung tâm của các địa phương tổ chức thi đấu.

Các công tác truyền thông, tổ chức phương án giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch COVID-19 và huy động tình nguyện viên… cũng đang được gấp rút thực hiện theo đúng kịch bản chi tiết.

Theo kế hoạch, 21 môn thi đấu tại Quảng Ninh sẽ được tổ chức cụ thể ở các địa điểm sau: Khu du lịch quốc tế Tuần Châu sẽ tổ chức thi đấu 4 môn gồm bóng ném bãi biển, bóng chuyền bãi biển, ba môn phối hợp và golf.

Các thiết chế thể thao (Nhà thi đấu) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ tổ chức thi đấu môn Bóng đá nữ, Đấu kiếm, Khiêu vũ thể thao, PencakSilat, Vovinam, Đá cầu. Thành phố Cẩm Phả sẽ tổ chức thi đấu Bóng đá nam, Taekwondo. Thị xã Đông Triều tổ chức thi đấu các môn Cầu lông, Cờ tướng ở Khu du lịch Quảng Ninh Gate và Nhà thi đấu thị xã. Đặc biệt, tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long sẽ diễn ra môn thi Lân - sư - rồng.

Việc được chọn là địa phương đăng cai, tổ chức chính sự kiện Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, tỉnh Quảng Ninh có cơ hội quảng bá thương hiệu, tinh thần hiếu khách và các sản phẩm du lịch nổi trội.

Đại diện thị xã Đông Triều cho hay, sẽ phối hợp với Ban Tổ chức bố trí các chương trình tham quan miễn phí tại Khu du lịch Quảng Ninh Gate, các di tích, thắng cảnh trên địa bàn; rà soát lập sổ tay Đại hội Thể thao về các khu lưu trú, điểm vui chơi, số điện thoại, địa chỉ thiết yếu… nhằm phục vụ tốt nhất Đại hội.

Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đoàn Quảng Ninh có 48 huấn luyện viên và 312 vận động viên tham gia thi đấu 27 trên tổng số 43 môn thi của Đại hội. Trong đó, môn có số lượng huấn luyện viên và vận động viên tham gia đông nhất là Lân - sư - rồng với 2 huấn luyện viên và 31 vận động viên, môn thi ít nhất là Khiêu vũ thể thao với 1 huấn luyện và 4 vận động viên. Đoàn Quảng Ninh phấn đấu đứng trong tốp 10/65 đơn vị.

Đức Văn