Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Công tác chuẩn bị đảm bảo tiến độ

Mọi công tác liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đều được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu đặt ra.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Thể dục thể thao. Dự kiến, thời gian tổ chức Đại hội vào trung tuần tháng 12/2022 tại Quảng Ninh và một số địa phương khác như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

dh-tdtt-0-1662616560.jpeg
Mọi công tác liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đều được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu đặt ra

Đại hội Thể thao toàn quốc là một sự kiện thể thao lớn cấp quốc gia của Việt Nam. Đại hội được tổ chức 4 năm/lần, gần nhất là vào tháng 11/2018. Từ năm 2018, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc đã được đổi thành Đại hội Thể thao toàn quốc. Sau khi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức tại Hà Nội, kỳ Đại hội lần thứ IX sẽ được tổ chức vào năm 2022.

Đến thời điểm hiện tại, song song với công tác gấp rút hoàn thành việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tại các địa phương, Tổng cục Thể dục thể thao cũng đang tích cực rà soát và phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị đăng cai tổ chức để hoàn tất công tác chuẩn bị.

Báo cáo từ các bộ phân chuyên môn của Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, mọi công tác liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX từ trang thiết bị, nhà thi đấu, nơi ăn ở dành cho các đoàn về dự... đều được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu đặt ra.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - nhấn mạnh, thời gian từ nay tới ngày khởi tranh Đại hội không còn nhiều nên từ công tác chuyên môn tới cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức cần được chuẩn bị chu đáo nhất.

Bên cạnh đó, lợi thế được thừa hưởng những trang thiết bị, cơ sở vật chất thi đấu hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế từ SEA Games 31 sẽ là điều kiện thuận lợi để các bộ môn, địa phương có được sự chuẩn bị tốt nhất. Từ đó, tạo đà giúp các vận động viên có thể đạt thành tích tốt nhất.

dh-tdtt-1-1662616559.jpg
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 dự kiến có sự tham dự của 65 đoàn của 63 tỉnh/thành và 2 ngành Công an, Quân đội

Dù vậy, theo báo cáo, một số môn như điền kinh, bơi... đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị trang thiết bị, phần mềm vận hành phục vụ cho công tác thi đấu, tập luyện khi đang chờ các nhà cung cấp, tài trợ bàn giao.

Để nhanh chóng khắc phục kịp thời vấn đề, ông Trần Đức Phấn đề nghị những bộ môn không tổ chức tại Quảng Ninh mà nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội khẩn trương rà soát lại những hạng mục, đầu việc nào vướng mắc để gấp rút điều chỉnh.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 sẽ tổ chức thi đấu hơn 900 bộ huy chương của 43 môn trong chương trình Đại hội, gồm: Điền kinh, Thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), Thể dục (thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, thể dục aerobic), Đua thuyền (rowing, canoeing/kayak), Bóng đá (bóng đá 11 người nam, nữ; futsal nam), Vật (vật tự do, vật cổ điển, vật dân tộc), Bắn súng (súng ngắn, súng trường, đĩa bay), Bắn cung, Cử tạ, Judo, Taekwondo, Karate, Wushu, Boxing, Kickboxing, Đấu kiếm, Cầu lông, Cầu mây, Quần vợt, Bóng chuyền (bóng chuyền trong nhà và bóng chuyền bãi biển), Bóng rổ (bóng rổ 5x5, bóng rổ 3x3), Bóng ném (bóng ném trong nhà và bóng ném bãi biển), Xe đạp (xe đạp địa hình và xe đạp đường trường), Bóng bàn, Billiards & Snooker, Golf, Bi sắt, Kurash, Vovinam, Cờ (cờ Vua, cờ Tướng), Pencak Silat, Muay, Thể hình, Khiêu vũ thể thao, Ju-jitsu, Bowling, Ba môn phối hợp, Lặn, Lân - Sư - Rồng, Đá cầu, Võ cổ truyền, Đẩy gậy, Kéo co.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 dự kiến có sự tham dự của 65 đoàn của 63 tỉnh/thành và 2 ngành Công an, Quân đội với khoảng 8.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 1.600 trọng tài.

P.V