Đà Nẵng dẫn đầu tại giải Lặn vô địch quốc gia hồ ngắn (25m)

Sau 1 tuần tranh tài, ngày 12/3, giải Lặn vô địch quốc gia bể ngắn (25m) 2022 đã chính thức khép lại tại Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng đoàn Đà Nẵng dẫn đầu trên Bảng tổng sắp huy chương; đoàn thành phố Hồ Chí Minh xếp nhì toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng; đoàn Đồng Nai giành được 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng xếp thứ 3 toàn đoàn.

Tại giải, Ban Tổ chức ghi nhận 6 vận động viên xác lập kỷ lục quốc gia mới, trong đó một số gương mặt được chú ý như vận động viên Vũ Đặng Nhật Nam nội dung 200m chân vịt đôi với thành tích 1 phút 37 giây 75; Vũ Đặng Nhật Nam nội dung 400m chân vịt đôi với thành tích  3 phút 31 giây 23; Nguyễn Ngọc Huỳnh cự ly 50m chân vịt đôi với thành tích 19 giây 19; Nguyễn Thị Hằng cự ly 100m vòi hơi chân vịt với thời gian 42 giây 09...

Giải Bơi - Lặn vô địch quốc gia bể ngắn (25m) 2022 do Tổng cục Thể dục thể thao, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên môn bơi, lặn tại các địa phương, các ngành; đồng thời cũng là cuộc sát hạch quan trọng để tuyển chọn các vận động viên bơi, lặn xuất sắc của tuyển Việt Nam trước thềm SEA Games 31.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của gần 240 vận động viên nam, nữ đến từ 23 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trong cả nước, trong đó có 13 đoàn tham dự môn bơi và 17 đoàn tham dự môn lặn. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 71 bộ huy chương, với 26 bộ huy chương ở môn lặn và 45 bộ huy chương ở môn bơi.

Do các giải đấu dành cho Lặn còn hạn chế nên tại giải này, các tuyển thủ quốc gia đang chuẩn bị SEA Games 31 đều góp mặt để tăng cường cọ xát cũng như kiểm tra chuyên môn sau một thời gian tập luyện.

P.V