Bước vào trận chung kết với quyết tâm cao nhất, Đà Nẵng sớm cụ thể hóa ưu thế ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 4, Trần Kim Trung ghi bàn mở tỷ số, tạo đà tâm lý vô cùng thuận lợi cho đội bóng sông Hàn. Bàn thắng sớm giúp Đà Nẵng thi đấu tự tin, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu trước sự đeo bám quyết liệt từ phía Huế Time Square.
Bước sang hiệp 2, Đà Nẵng tiếp tục gia tăng sức ép để củng cố thế dẫn bàn. Phút 20, Phan Đạt dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 4 phút sau, Trần Ngọc Bảo ghi tên mình lên bảng tỷ số, đào sâu khoảng cách lên 3-0 và tạo ra lợi thế an toàn trước khi bước vào hiệp đấu quyết định.

Không còn gì để mất, Huế Time Square dồn toàn lực đẩy cao đội hình trong hiệp 3 nhằm tìm kiếm hy vọng. Những nỗ lực dồn dập của đội bóng Cố đô giúp họ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 do công của Nguyễn Anh Quang ở phút 35. Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít để Huế Time Square có thể làm nên bất ngờ. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về Đà Nẵng.
Chức vô địch là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho hành trình thi đấu ấn tượng của Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, vượt qua Tài Ngân Quy Nhơn ở bán kết trước khi khuất phục Huế Time Square ở trận đấu cuối cùng.
Ở trận tranh hạng ba diễn ra trước đó, Tài Ngân Quy Nhơn đã vượt qua Tây Ninh trong một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính với thắng lợi 7-6 để giành tấm huy chương đồng.

Bên cạnh các danh hiệu tập thể, Ban Tổ chức cũng vinh danh những cá nhân xuất sắc nhất giải. Cầu thủ Trần Ngọc Bảo (Đà Nẵng) ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất, Ngô Tấn Tài (Tây Ninh) là Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, trong khi Nguyễn Anh Quang (Huế Time Square) nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất.
Giải Bóng đá Bãi biển vô địch quốc gia 2026 khép lại với chất lượng chuyên môn được nâng cao và sự cạnh tranh quyết liệt. Thành công của giải đấu tiếp tục thúc đẩy phong trào bóng đá bãi biển Việt Nam phát triển, đồng thời tạo động lực cho các địa phương đầu tư mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.