Góp mặt ở trận chung kết hạng 48kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Lan đã giành chiến thắng trước võ sĩ Chhavi Chhavi của Ấn Độ để giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho Wushu Việt Nam.

Nối tiếp thành công này, võ sĩ Ngô Thị Phương Nga đã thi đấu chung kết gặp võ sĩ chủ nhà - Chen Mengyue (Trung Quốc) ở trận quyết định của hạng 52kg nữ. Đáng tiếc, Nga đã không có được chiến thắng nên nhận huy chương bạc.
Sau khi thi đấu xuất sắc ở vòng bảng, võ sĩ Đinh Văn Tâm bước vào thi đấu trận chung kết hạng 52kg nam gặp võ sĩ Anuj (Ấn Độ).
Bằng tài năng của mình, võ sĩ người Quảng Ngãi đã có chiến thắng thuyết phục ở các hiệp đấu trước đối thủ để mang về huy chương vàng quý giá.
Chia sẻ sau khi giành huy chương vàng, võ sĩ Đinh Văn Tâm cho biết: "Thành tích này là niềm vui, hạnh phúc lớn lao trong sự nghiệp thi đấu ở các giải Wushu quốc tế đối với em.
Đây là bước ngoặt để em tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để gặt hái những thành tích cao hơn ở đấu trường quốc tế sắp tới. Em xin cảm ơn các huấn luyện viên đã tận tình chỉ dạy, động viên để em mang vinh quang về cho Việt Nam".

Võ sĩ Đinh Văn Tâm là một trong những “viên ngọc” sáng của Wushu Việt Nam khi liên tiếp giành những thành tích nổi bật ở các đấu trường trong nước cũng như khu vực.
Năm 2023, anh đã giành huy chương đồng nội dung tán thủ, hạng cân 52kg tại giải vô địch Wushu thế giới tại Mỹ. Đặc biệt, tại giải vô địch Wushu châu Á năm 2024, võ sĩ Đinh Văn Tâm đã xuất sắc giành huy chương vàng.
Cúp Tán thủ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 5 đến 10/4 quy tụ gần 200 vận động viên, huấn luyện viên từ 26 quốc gia và khu vực. Cúp Tán thủ thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 và được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Đây là sân chơi quy tụ các nhà vô địch của nội dung Tán thủ hàng đầu các nước.
Đội tuyển wushu Việt Nam tham dự giải có 6 võ sĩ gồm: Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Lan, Ngô Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Mạnh Cường và Huỳnh Đỗ Đạt. Tất cả các vận động viên đều giành quyền vào 6 trận chung kết ở các hạng cân.