Cục Thể dục thể thao Việt Nam gặp mặt các nhà báo nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), chiều 18/6, đại diện lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến và Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã chủ trì buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí. 

z7950545879797-15d66ddc584715d31998ddb345fc827e-1781793980.jpg
Cục Thể dục thể thao Việt Nam gặp mặt các nhà báo nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tham dự buổi gặp mặt còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục, cùng đông đảo nhà báo, phóng viên, biên tập viên đại diện các cơ quan báo chí chuyên trách về lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Buổi gặp mặt là dịp để lãnh đạo ngành Thể thao gửi lời tri ân tới đội ngũ những người làm báo đã luôn đồng hành cùng thể thao nước nhà, đồng thời chia sẻ những định hướng, mục tiêu lớn của Thể thao Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là hành trình hướng tới ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến đã gửi lời chúc mừng tới các nhà báo, phóng viên nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026). Lãnh đạo ngành đánh giá cao những đóng góp tích cực của các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí, truyền thông cả nước, đặc biệt các nhà báo, phóng viên chuyên theo dõi lĩnh vực Thể thao. Khẳng định vai trò to lớn của báo chí đối với sự phát triển của ngành, Phó cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến nhấn mạnh: “Những thông tin trên báo chí không chỉ là nguồn động viên, khích lệ kịp thời cho các vận động viên mà còn giúp lãnh đạo ngành Thể dục thể thao nhìn nhận những mặt tồn tại và hạn chế để có thể sớm khắc phục”.

kuu-1781794018.jpg
Nhà báo Nguyễn Lưu chia sẻ tại buổi gặp mặt

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Nhà báo Nguyễn Lưu bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí, đặc biệt là đội ngũ phóng viên theo dõi lĩnh vực thể thao, tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và tình yêu nghề để phản ánh kịp thời những nỗ lực của vận động viên, huấn luyện viên cũng như những chuyển động tích cực của ngành thể thao.

Cùng chung quan điểm, nhà báo Việt Cường cho rằng, trong những năm gần đây, lĩnh vực thể dục thể thao đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan quản lý thông qua nhiều cơ chế, chính sách mới. Đây là tín hiệu tích cực, tạo điều kiện để thể thao Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Theo nhà báo Việt Cường, bên cạnh việc đầu tư cho thể thao thành tích cao, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm lan tỏa hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực thể thao. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn những nỗ lực của ngành cũng như những đóng góp của thể thao đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

z7950546004288-8ae6158bf7bf2f399d6286362142034a-1781794112.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh thông tin về công tác chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trọng điểm trong thời gian tới

Thông tin về công tác chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trọng điểm trong thời gian tới, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết, ngành Thể thao đang tập trung mọi nguồn lực hướng tới ASIAD 20, với quyết tâm giành thành tích tốt hơn kỳ đại hội trước.

Tại ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 3 huy chương vàng. Hướng tới ASIAD 20, ngành thể thao đặt mục tiêu phấn đấu vượt thành tích này, tập trung đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm có khả năng cạnh tranh huy chương vàng.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, hiện nay các đội tuyển quốc gia đang tích cực tập luyện với tinh thần quyết tâm cao nhất. Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình tập luyện của các đội tuyển, đồng thời chỉ đạo các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia triển khai đầy đủ các chế độ đặc thù dành cho vận động viên và huấn luyện viên.

“Chúng tôi luôn quan tâm đến việc đảm bảo điều kiện tập luyện tốt nhất cho các đội tuyển, từ công tác chuyên môn, kỹ chiến thuật đến chế độ dinh dưỡng, chăm sóc y học thể thao và phục hồi thể lực. Đây là những yếu tố quan trọng giúp vận động viên nâng cao thành tích trong quá trình chuẩn bị cho các đấu trường lớn”, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Cục Thể dục thể thao Việt Nam cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia; đồng thời phối hợp, hỗ trợ các đơn vị này tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chuyên môn, các giải đấu quốc tế cũng như công tác phát triển lực lượng vận động viên trẻ. 

3-1781794164.jpg
Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các nhà báo 

Thay mặt lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành cùng ngành thể thao trong suốt thời gian qua. Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh mong muốn đội ngũ phóng viên, biên tập viên tiếp tục sát cánh cùng các vận động viên, huấn luyện viên và những người làm công tác thể thao, góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương vượt khó và những thành tích đáng tự hào của Thể thao Việt Nam tới đông đảo người hâm mộ cả nước.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, thể hiện sự gắn kết giữa ngành Thể thao và các cơ quan báo chí. Đây cũng là dịp để hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, góp phần xây dựng nền thể thao Việt Nam phát triển, hướng tới những mục tiêu lớn tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới trong thời gian tới.

Bài, ảnh Quý Lượng