Rashford mất áo số 10, Romero bị chặn đường sang Arsenal

Marcus Rashford trở lại Old Trafford nhưng mất áo số 10 vào tay Matheus Cunha, trong khi Cristian Romero được cho là muốn gia nhập Arsenal nhưng Tottenham quyết không để trung vệ người Argentina chuyển sang đối thủ cùng thành phố.

Rashford trở lại Man United nhưng mất áo số 10

Marcus Rashford đã trở lại khu phức hợp Carrington sáng Chủ nhật để hội quân cùng Manchester United trước chuyến tập huấn tiền mùa giải tại Dublin - Ireland. Tiền đạo 28 tuổi được cho là vẫn muốn bám trụ tại Old Trafford để tìm lại phong độ sau gần hai năm đầy biến động.

Rashford không thi đấu cho Man United kể từ ngày 12/12/2024, thời điểm huấn luyện viên Ruben Amorim công khai không hài lòng về thái độ của anh. Sau đó, tuyển thủ Anh lần lượt được cho mượn tại Aston Villa và Barcelona.

mat-ao-1786320101.jpg

Barcelona từng có cơ hội mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng nhưng không kích hoạt điều khoản này. Mức lương khoảng 325.000 bảng mỗi tuần cùng 2 năm còn lại trong hợp đồng với Man United tiếp tục là rào cản lớn đối với khả năng tìm kiếm bến đỗ mới.

Trong lúc tương lai của Rashford chưa được xác định, Man United đã trao chiếc áo số 10 quen thuộc của anh cho tân binh Matheus Cunha. Nếu tiếp tục ở lại Old Trafford mùa tới, Rashford nhiều khả năng sẽ chuyển sang mặc áo số 14.

Việc mất số áo biểu tượng là dấu hiệu mới nhất cho thấy, vị thế của Rashford tại Man Unitedđã thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh vẫn quyết tâm cạnh tranh cơ hội dưới thời huấn luyện viên Amorim.

Với sự hỗ trợ của người đồng đội cũ Michael Carrick, Rashford đang hướng tới khả năng trở lại sân cỏ trong trận giao hữu với AC Milan tại Ba Lan. Khả năng anh ra sân trước Leeds United thấp hơn do mới chỉ có vài buổi tập cùng toàn đội.

Romero muốn tới Arsenal, Tottenham quyết giữ trung vệ

Một thương vụ khác đang thu hút sự chú ý là tương lai của Cristian Romero. Trung vệ người Argentina được cho là muốn gia nhập Arsenal, nhưng Tottenham kiên quyết không để cầu thủ này chuyển tới đối thủ cùng thành phố.

Romero còn 3 năm hợp đồng với Tottenham, vì vậy, quyền quyết định vẫn nằm trong tay "Gà trống". Với tính chất đặc biệt của mối quan hệ giữa Tottenham và Arsenal, khả năng Romero trực tiếp chuyển sang sân Emirates gần như bị loại trừ.

muc-tieu-1-1786320101.jpg

Hai đội bóng Bắc London vốn có lịch sử cạnh tranh gay gắt. Trong quá khứ, chỉ một số ít cầu thủ từng khoác áo cả 2 câu lạc bộ, trong đó trường hợp nổi tiếng nhất là Sol Campbell. Năm 2001, Campbell rời Tottenham theo dạng tự do để gia nhập Arsenal và bị người hâm mộ đội bóng cũ gán biệt danh "Kẻ phản bội".

Khác với Campbell, Romero vẫn còn hợp đồng dài hạn, đồng nghĩa Tottenham có thể chủ động ngăn chặn một thương vụ trực tiếp với Arsenal.

Dù vậy, khả năng Romero rời Tottenham trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vẫn được đánh giá cao. Atletico Madrid hiện nổi lên là điểm đến khả dĩ hơn. Đội bóng của Diego Simeone từng theo đuổi Romero từ hè 2025 và được cho là sẵn sàng chi khoảng 54 triệu USD để đưa trung vệ này trở lại La Liga.

Atletico dự kiến huy động nguồn tiền từ việc bán Matteo Ruggeri cho Aston Villa với giá 23 triệu USD, Nahuel Molina cho Roma với mức phí tối đa 19,5 triệu USD và Thiago Almada trở lại River Plate với giá 23 triệu USD.

Inter Milan cũng dành sự quan tâm cho Romero nhưng chưa đạt được thỏa thuận với trung vệ người Argentina.

Tottenham cũng đã chuẩn bị phương án cho khả năng Romero ra đi khi chi 70 triệu USD để chiêu mộ Jan Paul van Hecke từ Brighton. Đây được xem là một trong những động thái cho thấy "Gà trống" đã tính đến kịch bản chia tay đội trưởng.

Arsenal vẫn tìm trung vệ, nhưng Romero không phải mục tiêu số một

Nhu cầu bổ sung trung vệ của Arsenal xuất phát một phần từ tình hình của William Saliba. Trung vệ người Pháp tái phát chấn thương lưng trong thời gian thi đấu tại World Cup 2026 và có nguy cơ phải nghỉ dài hạn.

Arsenal những mùa gần đây đã liên tục tăng cường hàng thủ với Cristhian Mosquera, Jurrien Timber, Piero Hincapie và Riccardo Calafiori. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn muốn có thêm 1 trung vệ chất lượng nhằm bảo đảm chiều sâu đội hình.

muc-tieu-1786320101.jpg

Dù Romero được liên hệ với Arsenal, Ezri Konsa mới được xem là mục tiêu hàng đầu của "Pháo thủ". Arsenal đã gửi đề nghị đầu tiên nhưng bị Aston Villa từ chối. Đội chủ sân Villa Park được cho là chỉ sẵn sàng đàm phán nếu nhận khoảng 80 triệu USD.

Aston Villa hiện không chịu nhiều áp lực phải bán Konsa. Đội bóng đã thu về hơn 188 triệu USD từ hoạt động chuyển nhượng trong mùa hè và có thể giữ trung vệ người Anh nếu không nhận được mức giá phù hợp.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)