Trong khi trận đấu lập kỷ lục chưa từng có về lượng khán giả truyền hình tại Mỹ, Argentina lại chìm trong tranh cãi khi người hâm mộ yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức thi đấu lại trận chung kết, còn Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đối mặt với cuộc điều tra tài chính quy mô lớn của Bộ Tư pháp Mỹ và FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ).
Chung kết World Cup 2026 lập kỷ lục người xem tại Mỹ
Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina ngày 20/7 không chỉ khép lại bằng chức vô địch dành cho đội tuyển xứ Bò tót mà còn xác lập nhiều cột mốc mới về truyền hình.
Theo Nielsen Media Research, Fox thu hút 38,937 triệu khán giả theo dõi trận đấu bằng tiếng Anh, với thời điểm cao nhất đạt 51,685 triệu người. Đây là chương trình phát sóng bóng đá bằng tiếng Anh có lượng người xem lớn nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ.

Ở mảng phát sóng tiếng Tây Ban Nha, Telemundo ghi nhận thêm 22,6 triệu lượt xem. Tổng cộng, trận chung kết thu hút hơn 60 triệu khán giả tại Mỹ, phản ánh sức hút đặc biệt của cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới.
Không chỉ trận chung kết, toàn bộ World Cup 2026 cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng người xem. Fox phát sóng toàn bộ 104 trận đấu trên Fox, FS1 và Tubi, đạt trung bình 7,737 triệu khán giả mỗi trận, cao hơn nhiều so với 3,588 triệu của World Cup 2022 và 2,77 triệu ở kỳ World Cup 2018.
Theo giới chuyên môn, sức hút của giải đấu đến từ sự hiện diện của những "ngôi sao" như: Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland. Mặc dù, đội tuyển Mỹ bị loại từ vòng 16 đội nhưng lượng khán giả vẫn duy trì ở mức rất cao. Bên cạnh đó, phần lớn các sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico đều kín chỗ bất chấp giá vé cao.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết, World Cup 2026 đón gần 7 triệu khán giả đến sân và tin rằng, tổng lượng người theo dõi qua truyền hình trên toàn cầu có thể vượt mốc 6 tỷ người.
Hơn 65.000 cổ động viên Argentina yêu cầu FIFA cho thi đấu lại chung kết
Trái ngược với bầu không khí lễ hội của nhà vô địch Tây Ban Nha, thất bại 0-1 khiến người hâm mộ Argentina phản ứng dữ dội.
Chỉ vài ngày sau trận đấu, một bản kiến nghị trên nền tảng Change.org đã thu hút hơn 65.500 chữ ký, yêu cầu FIFA xem xét hủy kết quả và tổ chức đá lại trận chung kết.
Ông Gisela Sanchez - người khởi xướng chiến dịch - cho rằng, trọng tài người Slovenia Slavko Vincic đã đưa ra nhiều quyết định bất lợi cho Argentina, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Vì vậy, FIFA được đề nghị rà soát toàn bộ trận đấu và cân nhắc các biện pháp xử lý, bao gồm khả năng tổ chức thi đấu lại.

Tuy nhiên, khả năng này gần như không có cơ sở. Theo quy định của FIFA, một trận đấu chỉ được tổ chức lại trong những trường hợp đặc biệt liên quan đến việc áp dụng sai luật thi đấu hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Trường hợp nổi tiếng nhất là trận vòng loại World Cup 2006 giữa Uzbekistan và Bahrain, khi FIFA buộc 2 đội thi đấu lại do trọng tài mắc lỗi nghiêm trọng trong việc áp dụng luật ở tình huống phạt đền.
Đây cũng không phải lần đầu người hâm mộ yêu cầu đá lại một trận chung kết World Cup. Sau trận chung kết năm 2022 giữa Argentina và Pháp, khoảng 215.000 cổ động viên Pháp từng ký kiến nghị yêu cầu hủy kết quả với lý do cầu thủ Argentina xâm nhập vòng cấm trước quả phạt đền của Lionel Messi. Khi đó, FIFA không đưa ra phản hồi và vẫn giữ nguyên kết quả.
FBI điều tra bê bối tài chính, AFA phủ nhận mọi cáo buộc
Không chỉ đối mặt với làn sóng tranh cãi sau trận chung kết, bóng đá Argentina còn rung chuyển bởi cuộc điều tra tài chính quy mô lớn nhằm vào AFA.
Theo thông tin trên tờ Infobae, 3 ngày sau trận chung kết, FBI đã tạm giữ chuyên cơ chở đội tuyển Argentina tại sân bay JFK (New York) để thu giữ thiết bị điện tử của một số lãnh đạo cấp cao AFA.
Những người bị ảnh hưởng được cho là gồm: Chủ tịch Claudio "Chiqui" Tapia, Tổng thư ký kiêm Thủ quỹ Pablo Toviggino cùng một số thành viên Ban lãnh đạo. Họ bị điều tra với các cáo buộc gian lận, biển thủ tài sản và rửa tiền liên quan đến 2 doanh nhân Diego Lucero và Javier Faroni.
Theo truyền thông Argentina, trong khi dư luận vẫn tập trung tranh cãi về công tác trọng tài ở trận chung kết, cuộc điều tra tài chính mới là vấn đề nghiêm trọng hơn đang phủ bóng lên AFA.
Các điều tra viên yêu cầu lãnh đạo AFA cung cấp tài liệu cho Tòa án Liên bang khu vực Nam Florida trước ngày 30/7 trong khuôn khổ cuộc điều tra mang tên "AFA-Gate".

Trọng tâm vụ án là TourProdEnter LLC - một công ty có trụ sở tại bang Florida bị nghi là doanh nghiệp "bình phong" dùng để tiếp nhận và luân chuyển tiền từ các hợp đồng tài trợ quốc tế của đội tuyển Argentina trong giai đoạn từ sau World Cup gần nhất đến năm 2030. Theo nguồn tin điều tra, doanh nghiệp này được cho là nhận khoảng 30% tổng doanh thu thương mại của AFA trong thời gian trên.
FBI và Bộ Tư pháp Mỹ được cho là đã theo dõi các giao dịch tài chính ngay trong thời gian World Cup diễn ra. Các giao dịch bị nghi vấn có tổng giá trị hơn 300 triệu USD, với dòng tiền đi qua nhiều tổ chức tài chính lớn như: Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus và PNC Bank.
Dữ liệu điều tra cho thấy, có một tài khoản từng tiếp nhận gần 14 triệu USD từ các hợp đồng tại châu Á, châu Âu và khu vực Vùng Vịnh, nhưng số tiền chỉ lưu lại từ 24 đến 72 giờ trước khi tiếp tục được chuyển sang các tài khoản khác. Các công tố viên cũng nghi ngờ AFA chưa kê khai đầy đủ nhiều khoản doanh thu thương mại.
Trước các thông tin trên, AFA đã ra thông cáo bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Liên đoàn khẳng định, không có lệnh triệu tập nào dành cho Chủ tịch Claudio Tapia hay Thủ quỹ Pablo Toviggino, đồng thời phủ nhận việc FBI thu giữ tài sản cá nhân của 2 quan chức này.
Luật sư Mariano Lizardo của ông Tapia cho biết, thân chủ chưa từng nhận được bất kỳ lệnh triệu tập nào, trong khi luật sư Marcelo Rocchetti đại diện cho ông Toviggino cũng khẳng định, khách hàng không nhận yêu cầu làm việc từ tòa án Mỹ hoặc Argentina.
Dù AFA phủ nhận các cáo buộc, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ vẫn đang tiếp diễn, khiến "AFA-Gate" trở thành một trong những vụ bê bối tài chính gây chú ý nhất của bóng đá Argentina trong giai đoạn hậu World Cup 2026.