Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026: Cúp vô địch trong tầm tay

Lịch sử ASEAN Cup sau 15 lần tổ chức chưa bao giờ chứng kiến việc đội bóng bị dẫn trước với cách biệt 2 bàn trong trận chung kết lượt đi lật ngược tình thế để giành ngôi vô địch…

img-6356-1787537505.jpeg
Hai Long và Quang Hải ghi 2 bàn thắng đẹp mắt để đánh bại chủ nhà Thái Lan ngay trên sân Rajamangala, giúp đội tuyển Việt Nam giành lợi thế cực lớn ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 26/8. Ảnh: VFF

Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, cơ hội của đội tuyển Thái Lan cũng hết sức mong manh sau khi phải nhận thất bại trong trận đấu mà chủ nhà đã bung hết sức, tuy kiểm soát bóng lên tới trên 60% nhưng không thể áp đặt được thế trận, thậm chí phải nhận đòn “hồi mã thương” chí tử với 2 bàn thắng đẳng cấp của Hai Long và Quang Hải. Lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng hơn 1 năm, đội chủ nhà Thái Lan gục ngã trước đội tuyển Việt Nam ngay tại sân Rajamangala cho thấy sự thất thế của “Voi chiến” ở sân chơi khu vực, chưa kể thất bại của các cầu thủ U22 tại SEA Games 33 khi dẫn trước U22 Việt Nam 2 bàn vẫn để thua ngược 3-2 trong trận chung kết.

Nỗi ám ảnh thất bại lớn đến mức, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) Charnwit Polcheewin ngay trước trận chung kết lượt đi đã ví von các cầu thủ trẻ Thái Lan đang phải đối đầu với đội tuyển “Việt Nam Plus”, có sự góp mặt của những cầu thủ Brazil nhập tịch bất chấp thực tế trong tay huấn luyện viên Anthony Hudson cũng đang có Manuel Tom Bihr, được đào tạo bóng đá trẻ ở câu lạc bộ VFB Stuttgart của Đức hay Patrik Gustavsson (Thụy Điển), Oussama Thiangkham (Marocco) hay trước đó là Jonathan Khemdee (Đan Mạch), Nicholas Mickelson (Na Uy), Elias Dolah (Thụy Điển) hay Ben Davis (Singapore)… để xây dựng đội tuyển theo mô hình “Thái Lan Open.

z6199896750168-e2bf04cfb0bdec5c53c08ea32366e017-1787537663.jpg
Xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch đang thịnh hành ở sân cỏ Đông Nam Á bất chấp những góc nhìn phiến diện. Ảnh: VFF

Xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch đang thịnh hành không chỉ ở sân cỏ Đông Nam Á mà còn là trào lưu chung trên thế giới trong thời đại kết nối và mở cửa. Thế nên, những nhận xét phiến diện về đội tuyển Việt Nam của ngài Phó Chủ tịch FAT nhanh chóng trở nên lạc lõng, đặc biệt sau thất bại 0-2 của đội tuyển Thái Lan tại Rajamangala. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan chắc chắn nhớ nhiều hơn tới Hai Long, Quang Hải, Hoàng Đức, Đình Bắc… thay vì cố chấp và bị ám ảnh bởi những cầu thủ nhập tịch như: Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc.

Dẫn trước Thái Lan 2-0 ở trận chung kết lượt đi trên lý thuyết chưa phải là sự đảm bảo chắc chắn cho chức vô địch ASEAN Cup 2026, nhưng rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang có rất nhiều lợi thế để thêm một lần nâng cúp và khẳng định ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Trong lịch sử ASEAN Cup kể từ khi áp dụng thể thức thi đấu lượt đi và về ở các trận chung kết, chưa bao giờ chứng kiến việc đội bóng bị dẫn trước với cách biệt 2 bàn ở lượt đi lật ngược tình thế trong trận lượt về để giành ngôi vô địch. Thái Lan cũng không phải là ngoại lệ dù đã có tới 7 lần đăng quang. Tại ASEAN Cup 2012, Singapore đánh bại Thái Lan 3-1 ở trận lượt đi, tuy để thua 0-1 ở lượt về vẫn giành chức vô địch với tổng tỷ số 3-2. Hai năm sau, đến lượt Thái Lan đánh bại Malaysia 2-0 ở lượt đi và nhận thất bại 2-3 trong trận lượt về, nhưng “Voi chiến” vẫn lên ngôi với tổng tỷ số 4-3.

img-6359-1787537797.jpeg
Hoàng Đức và đồng đội chỉ còn cách chức vô địch hơn 90 phút tại sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Thực tế, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ còn cách chức vô địch hơn 90 phút trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối 26/8 khi đã đẩy được đối thủ Thái Lan lâm vào tình thế hoàn toàn bất lợi không chỉ về tỷ số mà cả việc phải thi đấu trên sân Mỹ Đình. Cúp vô địch đã nằm trong tầm tay và chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải tận dụng thật tốt cơ hội để giữ vững thành quả và biến trận đấu cuối cùng tại ASEAN Cup 2026 thành bữa tiệc bóng đá hoành tráng trên sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam có thể nhận thưởng bao nhiêu tỷ đồng?

Sau trận chung kết lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nhận được trên 12,5 tỉ đồng tiền thưởng và số tiền này có thể sẽ tăng vọt nếu đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch bằng chiến thắng tiếp theo trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình…

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã nhận trên 5 tỷ đồng tiền thưởng sau khi giành quyền vào chung kết và sau chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Thái Lan ngay trên sân Rajamangala tối 22/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thưởng thêm 2,5 tỉ đồng, trong khi bầu Thụy thưởng 4 tỉ đồng và Acecook Việt Nam thưởng 500 triệu đồng. 

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội có lần thứ tư giành chức vô địch ASEAN Cup và nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, số tiền thưởng mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể nhận được chắc chắn sẽ tăng vọt. Đầu năm 2025, đội tuyển Việt Nam đã nhận tổng cộng số tiền thưởng hơn 40 tỷ đồng sau khi giành chức vô địch ASEAN Cup 2024. Số tiền này đến từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các doanh nghiệp và mạnh thường quân. 

784183066-1606624451258405-3621764066423459023-n-1787537857.jpg
Đội tuyển Việt Nam đã nhận được trên 12,5 tỉ đồng tiền thưởng sau khi giành chiến thắng ở trận chung kết lượt đi. Ảnh: VFF
Việt Hưng