
Chấn thương này xuất hiện sau khi Jannik Sinner bảo vệ thành công ngôi vô địch Wimbledon trước Alexander Zverev. Sự cố thể lực khiến "ngôi sao" 25 tuổi người Ý phải bỏ lỡ 2 giải Masters 1000 khởi động tại Canada và Cincinnati, đồng thời không thể thi đấu bất kỳ trận đấu chính thức nào từ đó đến nay.
Thông qua trang cá nhân Instagram, Sinner chia sẻ sự tiếc nuối khi phải đưa ra quyết định khó khăn này sau quá trình tập luyện và đánh giá tình hình phục hồi cùng đội ngũ y tế tại Monte Carlo. Anh cho biết, bản thân vẫn cần thêm thời gian để đầu gối hoàn toàn bình phục, đồng thời bày tỏ nỗi thất vọng lớn khi không thể trở lại thi đấu trước sự cổ vũ của các cổ động viên tại New York - nơi anh từng đăng quang danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp vào năm 2024.
Việc Sinner vắng mặt đánh dấu lần đầu tiên anh không tham dự một giải Grand Slam kể từ khi ra mắt tại US Open 2019. Đáng chú ý, Sinner trở thành tay vợt số 1 thế giới ATP thứ hai trong lịch sử buộc phải bỏ lỡ US Open kể từ khi Bảng xếp hạng máy tính ra đời vào năm 1973, sau trường hợp của Pete Sampras năm 1999 do chấn thương lưng.
Mặc dù trải qua mùa giải 2026 đầy thăng hoa với thành tích 44 thắng - 3 thua cùng 6 danh hiệu (bao gồm chức vô địch Wimbledon để nâng tổng số danh hiệu Grand Slam lên con số 5), chấn thương đã liên tục làm gián đoạn phong độ của anh. Sự rút lui của Sinner diễn ra ngay sau khi đại kình địch Carlos Alcaraz thông báo tái xuất tại New York sau 4 tháng nghỉ dưỡng thương cổ tay.
Với việc Sinner không tham dự, Alexander Zverev sẽ trở thành hạt giống số 1 của giải đấu. Dù vậy, ngôi vị số 1 thế giới của Sinner vẫn được đảm bảo an toàn nhờ khoảng cách hơn 5.000 điểm tích lũy so với các đối thủ bám đuổi. Vòng đấu chính thức của US Open 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 30/8 tới.