Chuẩn bị khởi tranh vòng Vòng Play-off Davis Cup nhóm II Thế giới năm 2023

Sau khi vượt qua giải Quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2022, đội tuyển quần vợt Việt Nam tiếp tục tham dự Vòng Play-off Davis Cup nhóm II thế giới năm 2023.

quan-vot-0-1674876004.jpg
Ngày 31/1 đội tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia sẽ có mặt tại Cụm sân Hanaka Paris Ocean Park (thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh) để làm quen thời tiết và sân bãi

Với chiến thắng trước 3 đội tuyển Syria, Jordan và Malaysia tại vòng bảng giải quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2022 diễn ra vào hồi tháng 8/2022 tại Tây Ninh (Việt Nam), Đội tuyển quần vợt Việt Nam giành ngôi Nhất bảng A, qua đó giành một vé thăng hạng lên thi đấu tại Play-offs nhóm II thế giới cùng đội tuyển Indonesia.

Theo kế hoạch, ngày 31/1/2023 tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia sẽ có mặt tại Cụm sân Hanaka Paris Ocean Park, thành phố Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh để làm quen thời tiết và sân bãi.

Theo lịch thi đấu các trận đấu Vòng Play-off Davis Cup nhóm II thế giới giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 4 và 5/2 tại Cụm sân Hanaka Paris Ocean Park.

Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam đối đầu Indonesia trong trận Play-off nhóm II. Đây được xem là cơ hội tốt để các tay vợt của chúng ta tạo ra một mốc son mới cho quần vợt nước nhà, đó là góp mặt ở sân chơi Davis Cup nhóm II thế giới.

quan-vot-2-1674876004.jpgTheo thứ hạng thế giới ở nội dung đơn, ưu thế thuộc về đội tuyển Việt Nam với Lý Hoàng Nam (hạng 273), Vũ Hà Minh Đức (hạng 1446) và Trịnh Linh Giang (hạng 1485)

Hiện tại, đội tuyển Davis Cup Việt Nam đứng thứ 68, tuyển Indonesia đứng thứ 62 trên Bảng xếp hạng Davis Cup. Đáng chú ý, đội tuyển Indonesia có sự hiện diện tay vợt Christopher Rungkat (217 ATP nội dung đôi) - từng đạt thứ hạng 68 ATP ở nội dung đôi vào tháng 6/2019 và 241 ATP ở nội dung đơn vào năm 2013; và các tay vợt Rifki Fitriadi hạng 1.238 ATP đơn nam.

Trong khi đó, dựa theo thứ hạng thế giới ở nội dung đơn, ưu thế rõ ràng thuộc về đội tuyển Việt Nam với Lý Hoàng Nam (hạng 273), Vũ Hà Minh Đức (hạng 1446) và Trịnh Linh Giang (hạng 1485).

Xét tương quan lực lượng, tuyển quần vợt Việt Nam được đánh giá cao hơn ở nội dung đơn so với Indonesia.

Vòng Playoffs Davis Cup nhóm II Thế giới năm 2023 được diễn ra theo thể thức 5 thắng 3. Ngày thi đấu thứ nhất sẽ diễn ra 2 trận đơn, ngày thi đấu thứ 2 sẽ tiến hành thi đấu 1 trận đôi trước và sau đó là 2 trận đơn. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Quần vợt nam Việt Nam sẽ được thi đấu chính thức ở Nhóm II thế giới vào tháng 9/2023, gặp các đội thua cuộc ở vòng play-off Nhóm I thế giới. Nếu để thua trước đội tuyển Indonesia, chúng ta sẽ phải thi đấu ở Nhóm III khu vực châu Á/Thái Bình Dương vào tháng 8 hoặc tháng 9/2023.

Đ.H