
Ngô Văn Kiều là thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự SEA Games 24 năm 2007 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) và anh đã cùng đồng đội giành chiến thắng chủ nhà Thái Lan ở bán kết để lọt vào chung kết. Trong trận chung kết, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã giành tấm huy chương bạc. Thời điểm ấy, tay đập quê Hà Nam ghi tới 31 điểm và là kỷ lục.
Với quyết định này, chủ công Ngô Văn Kiều là thành viên cuối cùng trong đội hình đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 24 giải nghệ để chuyển sang công tác huấn luyện.
Để chuẩn bị cho bước ngoặt này, vừa qua, chủ công của bóng chuyền Việt Nam này đã tham gia một số lớp đào tạo huấn luyện viên của Ủy ban Olympic Việt Nam và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.
Đội tuyển bóng chuyền nam đương kim vô địch quốc gia Sanest Khánh Hòa và Ngô Văn Kiều sẽ sang Campuchia thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Visakha tại Lễ khai mạc giải vô địch Bóng chuyền Campuchia vào ngày 12/1 tới đây .
Năm 2024, chủ công Ngô Văn Kiều sẽ bước sang tuổi 40. Ở các mùa giải vô địch quốc gia 2022, 2023, dù không còn là tay đập chủ lực của Sanest Khánh Hòa nhưng Ngô Văn Kiều là cầu thủ kinh nghiệm luôn được vào sân giải quyết tình huống trong một số thời điểm quan trọng của Ban huấn luyện đội bóng.

Ở mùa giải trước, Ngô Văn Kiều đã cùng câu lạc bộ Sanest Khánh Hòa đăng quang ở giải vô địch quốc gia sau khi thắng 3-0 trước câu lạc bộ Biên Phòng ở trận chung kết. Với vị thế là nhà vô địch bóng chuyền nam của Việt Nam, đội bóng của Ngô Văn Kiều sẽ dự giải Bóng chuyền các câu lạc bộ nam châu Á năm 2024.
Ngô Văn Kiều sở hữu chiều cao ấn tượng 1m96. Nhắc tới Ngô Văn Kiều, người hâm mộ Bóng chuyền Việt Nam nhớ tới 1 vận động viên có chiều cao nổi trội với những cú đập như trời giáng vượt qua tay chắn ở vạch 3m.
Tài năng của Ngô Văn Kiều lọt vào "mắt xanh" của câu lạc bộ Samator Group (Indonesia). Đặc biệt, anh chính là "ngôi sao" Bóng chuyền Việt Nam đầu tiên xuất ngoại khi anh gia nhập câu lạc bộ Samator Group năm 2008 với mức lương khoảng 2.000 USD.
Năm ngoái, Ngô Văn Kiều nằm trong số 60 huấn luyện viên Việt Nam đã tham dự lớp huấn luyện viên cấp 2 do ông Kiattipong Radchatagriengkai giảng dạy, do Quỹ đoàn kết Olympic cùng FIVB và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thực hiện.