Chặng 15 cuộc đua Xe đạp truyền hình TP.HCM - Cúp Tôn Đông Á 2022: Lê Nguyệt Minh thắng chặng đua kịch tính trong những kilomet cuối

Hôm nay (21/4) diễn ra chặng 15 Cúp Ce đạp truyền hình TP.HCM từ Tam Kỳ (Quảng Nam) đi Quảng Ngãi dài 85km với những diễn biến đầy hấp dẫn và kịch tính trong những kilomet cuối.

Chặng đua ngắn, các tay đua tranh tài dưới thời tiết nắng nóng và gió nhưng vẫn diễn ra những cuộc tấn công hấp dẫn. Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc trời) là tay đua thoát đi thành công ở tốp đầu, cùng với Thái Ngọc Hải (620 Châu Thới Vĩnh Long), Lê Hữu Phước (Kenda Đồng Nai) lần lượt về nhất, nhì, ba ở giải thưởng dọc đường duy nhất ở chặng 15. Chiến thắng này giúp Quàng Văn Cường rút ngắn 5 điểm so với áo xanh Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) và 3 giây thưởng so với áo vàng Igor Frolov (TP.HCM Vinama).

img-3759-1650525140.JPG
img-3786-1650525139.JPG
img-3784-1650525139.JPG
Các tay đua tranh chấp giải thưởng dọc đường

Khoảng 20km cuối, tay đua Trần Tuấn Kiệt không may bị bể bánh xe nên các tay đua Tập đoàn Lộc trời chủ động tấn công liên tục để loại bỏ tay đua này. Tuy nhiên những cuộc tấn công đều bất thành do các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp đeo bám kỹ cùng thế trận kèm cặp giữa các đội, trong đó TP.HCM Vinama ra sức bảo vệ áo vàng cho Igor Frolov.

img-3791-1650525139.JPG
Chặng đua ngắn, các tay đua tranh tài dưới thời tiết nắng nóng và gió

Khoảng 7 km trước khi về đích, 4 tay đua ngoại binh gồm áo vàng Igor Frolov (TP.HCM Vinama), Roman Maikin (Tập đoàn Lộc trời), Konstantin (TP.HCM New Group), Baasankhuu (GSB Đồng Nai) tổ chức tấn công với tốc độ rất cao, tách tốp thành công khiến đội Dược Domesco Đồng Tháp vào thế bất lợi, phải kéo tốp đông rượt đuổi tốp đầu.

img-3765-1650525139.JPG
Những diễn biến đầy hấp dẫn và kịch tính trong những kilomet cuối

Sau đó, Áo vàng Igor Frolov một mình bứt phá khỏi tốp đầu lao về đích. Màn độc diễn tốc độ cao của tay đua người Nga bị tốp đông phía sau bắt kịp khi cách đích chỉ khoảng 500m.

1dx19422-1650525040.JPG
Lê Nguyệt Minh là người có cú nước rút tốt nhất, đoạt chiến thắng chặng 15

Tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group) là người có cú nước rút tốt nhất, đoạt chiến thắng chặng sau 1 giờ 58 phút 58 giây tranh tài (tốc độ trung bình 42,869 km/giờ). Về hạng nhì là Áo trắng Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) và hạng ba là Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP.HCM Vinama).

clip-ve-dich-quang-ngai-1650525157.mp4

Clip rút về đích chặng 15 tại Quãng Ngãi

“Tôi rất hạnh phúc khi có chiến thắng chặng thứ 2 tại giải năm nay bởi các đối thủ cạnh tranh rất mạnh”, Lê Nguyệt Minh chia sẻ sau chiến thắng.

hun00051-1650525139.JPG
Trao giải cho 5 tay đua về đích trước tiên chặng 15

Do đoàn đua về chung tốp đông nên các danh hiệu sau 15 chặng không thay đổi. Áo vàng vẫn thuộc về Igor Frolov với khoảng cách 1 phút 43 giây 24 so với Quàng Văn Cường. Áo xanh trong tay Trần Tuấn Kiệt với khoảng cách 5 điểm so với Nguyễn Tấn Hoài. Áo trắng Nguyễn Văn Bình với khoảng cách 36 giây 58 so với Tăng Quý Trọng. Ngôi nhất đồng đội thuộc về TP.HCM Vinama với khoảng cách 2 phút 7 giây so với Tập đoàn Lộc trời.

hun00070-1650525139.JPG
Áo vàng vẫn thuộc về Igor Frolov
hun00067-1650525139.JPG
Áo xanh trong tay Trần Tuấn Kiệt
hun00062-1650525139.JPG
Nguyễn Văn Bình vẫn chiếm Áo trắng

Tại lễ trao giải chặng 15, ông Nguyễn Kiến Tánh - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Đà Nẵng trao học bổng 30 triệu đồng cho học sinh khó khăn tại Quảng Ngãi. Ông Ngô Đăng Đức - Phó Giám đốc Phòng Marketing Công ty cổ phần Tôn Đông Á trao giải thưởng dọc đường chặng 15. Bà Phạm Thị Lệ Thủy - Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Tôn Long Phát, nhà phân phối của Tôn Đông Á trao giải thưởng chặng 15. Ông Nguyễn Ngọc Luân - Phó Giám đốc Khối kinh doanh nội địa Công ty cổ phần Tôn Đông Á mặc Áo xanh sau 15 chặng cho vận động viên Trần Tuấn Kiệt.

hun00038-1650525139.JPG
Tôn Đông Á trao học bổng 30 triệu đồng cho học sinh khó khăn tại Quảng Ngãi

Ngày mai (22/4) diễn ra chặng 16 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định) dài 179km.

Bảo Ngọc