Cần Thơ tổ chức Lễ tuyên dương vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao ở SEA Games 32

Chiều 31/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên của thành phố đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 và giải vô địch Cử tạ châu Á tại Hàn Quốc năm 2023.

can-tho-3-1685598221.jpg
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - phát biểu tại Lễ tuyên dương

Tại SEA Games 32, đoàn Thể thao Cần Thơ đóng góp trong thành phần đoàn Thể thao Việt Nam với 4 huấn luyện viên và 14 vận động viên tranh tài ở 8 môn thể thao gồm: Karate, Vovinam, Judo, Bóng rổ nữ, Bóng chuyền Bãi biển nữ, Triathlon, Bơi.

Tại Đại hội, các vận động viên thành phố Cần Thơ đã mang về 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, đóng góp vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Cụ thể, 3 tấm huy chương vàng do công của các vận động viên Đỗ Thanh Nhân, Võ Văn Hiền (môn Karate nội dung Kumite đồng đội nam); Dương Thanh Thanh (môn Judo nội dung đồng nội nam nữ); Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Lâm Chí Linh, Đoàn Hoàng Thâm (môn Vovinam nội dung đa luyện nữ).

Huy chương bạc do công của vận động viên Bùi Hùng Cường, Nguyễn Văn Tiến (môn Vovinam nội dung song luyện 3 nam). Điều bất ngờ nhất của Thể thao Cần Thơ tại SEA Games 32 là tấm huy chương đồng quý giá của môn Bóng chuyền bãi biển nữ trong lần đầu tham dự.

can-tho-1-1685598221.jpg
Các vận động viên, huấn luyện viên của TP. Cần Thơ đạt thành tích cao tại SEA Games 32 được tuyên dương, khen thưởng

Nhằm biểu dương những thành tích trên, Uỷ ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thưởng các vận động viên đoạt huy chương vàng hơn 63 triệu đồng và huấn luyện viên làn 41 triệu đồng. Những vận động viên đoạt huy chương bạc được thưởng hơn 38 triệu và huấn luyện viên làn 26 triệu. Mức thưởng dành cho các vận động viên giành huy chương đồng là 25 triệu đồng và huấn luyện viên là 15 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng các với tổng số tiền gần 800 triệu đồng (bao gồm thưởng thêm, thưởng nóng và thưởng theo quy định).

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã khen thưởng cho huấn luyện viên và lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh khi giành được 3 huy chương bạc tại giải vô địch Cử tạ châu Á 2023 diễn ra tại Hàn Quốc mới đây.

can-tho-2-1685598221.jpg
Tại SEA Games 32, các vận động viên TP. Cần Thơ giành được 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Cần Thơ - biểu dương những thành tích đã đạt được tại kỳ SEA Games 32 và giải vô địch Cử tạ châu Á. Thành tích này đã đem lại vinh quang cho ngành Thể thao thành phố. Đây là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào thể thao thành tích cao nói riêng; đồng thời là cơ sở để thành phố tiếp tục tập trung đầu tư vào các môn nằm trong hệ thống thi đấu cấp châu lục và thế giới.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc của thành phố phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân trong tập luyện và thi đấu.

Chia sẻ với các vận động viên, Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện mong rằng, mỗi người sẽ tiếp tục cầu thị học hỏi để tiến bộ, tích cực tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh thi đấu nhiều hơn nữa để hướng đến chiến thắng ở những đấu trường cao hơn.

P.V