Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man City và Chelsea đã thống nhất các điều khoản để Enzo Fernandez chuyển đến sân Etihad. Chelsea sẽ nhận 146 triệu euro phí cố định, kèm tối đa 3 triệu euro phụ phí, biến tiền vệ người Argentina thành thương vụ đắt nhất lịch sử Premier League.

Fernandez gia nhập Chelsea từ Benfica năm 2023 với mức phí 107 triệu bảng. Sau khoảng 3 năm rưỡi, tiền vệ 25 tuổi trở thành nhân tố quan trọng ở tuyến giữa, ra sân 170 trận, ghi 31 bàn và có 30 kiến tạo cho đội bóng Tây London.
Quyết định chia tay Chelsea của Fernandez được cho là xuất phát từ việc anh muốn tái hợp với huấn luyện viên Enzo Maresca. Sau khi được bổ nhiệm thay Pep Guardiola, Maresca nhanh chóng liên hệ với học trò cũ và thuyết phục Fernandez bằng kế hoạch tại Man City. Trước đó, tiền vệ Argentina từng công khai bày tỏ mong muốn khoác áo Real Madrid, nhưng đội bóng Tây Ban Nha không đưa ra động thái cụ thể.
Thương vụ cũng tạo ra sự trớ trêu khi Fernandez từng chế nhạo Mason Mount vì rời Chelsea để gia nhập Man Utd. Giờ đây, chính anh lại chia tay Stamford Bridge để chuyển đến Manchester.
Với Fernandez, tổng chi tiêu của Man City trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 vượt 450 triệu euro. Trước đó, đội bóng của Guardiola đã bỏ ra 135 triệu euro để chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest.
Dù chi mạnh trên thị trường, Man City cũng thu về khoảng 337 triệu euro từ các thương vụ bán cầu thủ. Những thương vụ đáng chú ý gồm Savinho sang Tottenham với 87,7 triệu euro, Tijjani Reijnders đến Al-Qadsiah với 61 triệu euro và Rodri chuyển tới Barcelona với 60 triệu euro.
Ở chiều ngược lại, Chelsea không chỉ chia tay Fernandez mà còn bỏ lỡ một mục tiêu quan trọng trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Theo Telegraph, Chelsea từng đạt thỏa thuận trị giá 47 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Lamine Camara từ Monaco. Cầu thủ người Senegal đã hoàn tất kiểm tra y tế và đồng ý ký hợp đồng 6 năm với đội bóng thành London.
Monaco ban đầu từ chối đề nghị 38,5 triệu bảng của Chelsea. Tuy nhiên, khi thương vụ Folarin Balogun chuyển từ Monaco sang Everton gặp bế tắc, đội bóng Ligue 1 thay đổi lập trường và chấp nhận bán Camara.
Tình thế đảo chiều sau khi Monaco đạt bước tiến mới trong việc đưa Balogun tới Everton. Đội bóng Pháp sau đó bất ngờ hủy thỏa thuận với Chelsea, dù hai bên được cho là đã xác nhận bằng văn bản.
Chelsea tức giận trước quyết định của Monaco và cho rằng đối tác đã hành xử thiếu chuyên nghiệp. Do thời gian còn lại quá ít, đội bóng của Maresca không thể tìm phương án thay thế.
Như vậy, Chelsea vừa thu về khoản phí kỷ lục từ việc bán Fernandez, nhưng lại không thể bổ sung Camara vào đội hình. Thương vụ này nhiều khả năng được Chelsea cân nhắc nối lại vào tháng 1/2027, dù mối quan hệ với Monaco đã trở nên căng thẳng.