Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Thể dục thể thao về công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Cùng dự buổi làm việc có các Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, Trịnh Thị Thuỷ, Hoàng Đạo Cương; Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt và đại diện các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

dai-hoi-1-1663740570.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Thể dục thể thao về công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Báo cáo quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cho biết, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có sự tham dự của 65 đoàn vận động viên đến từ 63 tỉnh/thành và 2 ngành Công an và Quân đội. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 43 môn thể thao.

Đại hội diễn ra từ ngày 9 đến ngày 21/12/2022. Địa điểm tổ chức chính là tỉnh Quảng Ninh và một số địa điểm khác tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được các địa phương, đơn vị liên quan tích cực triển khai. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu, điều kiện ăn, nghỉ tại Quảng Ninh và các địa phương cơ bản đảm bảo các yêu cầu của Đại hội. Các địa phương và 2 ngành Công an, Quân đội đã tích cực chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội.

dai-hoi-3-1663740570.jpg
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo chi tiết về công tác chuyên môn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết thêm, hiện công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc đang được tích cực rà soát về mặt trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các địa phương đăng cai thi đấu. Tổng cục Thể dục thể thao đã có buổi làm việc với các địa phương, yêu cầu có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội. “Qua rà soát, các địa phương về cơ bản đều đảm bảo yêu cầu chuyên môn do tận dụng được hạng mục cơ sở vật chất sau khi tổ chức SEA Games 31. Riêng với Thanh Hoá là địa phương truớc đó không đăng cai môn thi đấu của SEA Games 31, tỉnh cũng đã có báo cáo về việc sẽ chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị tổ chức 3 môn thi đấu Đại hội”, ông Trần Đức Phấn chia sẻ.

Về nội dung thi đấu, ông Trần Đức Phấn cho hay, Đại hội sẽ có 43 môn và tổng 941 nội dung thi đấu. Số lượng môn thi đấu lớn. Thời gian tổ chức chính thức của Đại hội trùng với thời điểm một số giải đấu quốc tế diễn ra. Do đó, Tổng cục Thể dục thể thao đã tính toán kỹ phương án tổ chức để tránh việc các vận động viên bị trùng lịch thi đấu các giải quốc tế. Nhằm đảm bảo tính chuyên môn, Tổng cục Thể dục thể thao đã đồng ý với phương án tổ chức thi đấu sớm một số môn trước thời gian diễn ra chính thức của Đại hội.

dai-hoi-2-1663740570.jpg
Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao báo cáo Báo cáo về quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội lần này, Thứ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nêu rõ: “Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX là sự kiện tầm cỡ, đề cao tính chuyên môn nên công tác tuyển chọn, tập huấn trọng tài được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ nay đến khi Đại hội diễn ra, việc tổ chức tuyển chọn, tập huấn đội ngũ trọng tài, cán bộ điều hành Đại hội, phổ biến điều lệ và thành lập Ban Tổ chức, Ban trọng tài phải được Tổng cục Thể dục thể thao làm ráo riết, rõ ràng, tránh khúc mắc”.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao nỗ lực của Tổng cục Thể dục thể thao trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Bộ trưởng cho biết qua nắm bắt tình hình, Bộ trưởng nhận thấy nhiều nơi đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tỉnh. Chất lượng chuyên môn được đánh giá cao; tạo sự hứng khởi, khích lệ phong trào tập luyện thể dục thể thao trong toàn dân. Tổng cục Thể dục thể thao đã có sự quan tâm, đôn đốc các địa phương trong quá trình tổ chức, chuẩn bị, nhất là với những địa phương sẽ đăng cai môn thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Song song với những gì đã làm được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục có sự phối hợp nhịp nhàng với các bên để hoàn thiện những đầu việc cần thực hiện. “Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, Tổng cục Thể dục thể thao cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để hoàn thiện công tác chuẩn bị. Chúng ta phải xác định Đại hội Thể thao toàn quốc có tầm quan trọng như SEA Games 31. Trên tinh thần đó, những gì đã làm tốt từ SEA Games phải tiếp tục phát huy. Những gì chưa làm được, Tổng cục Thể dục thể thao cùng các địa phương phải họp bàn, thẳng thắn nhìn nhận và đưa ra giải pháp khắc phục triệt để. Khi đã có kinh nghiệm từ tổ chức SEA Games 31, chúng ta phải tự tin sẽ tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc trên mọi phương diện; hướng đến mục tiêu vì một Việt Nam cường thịnh”. Để làm được điều này, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Thể dục thể thao sớm thành lập các tiểu ban tổ chức, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm. Đồng thời, cử tổ công tác sớm làm việc với Quảng Ninh để thống nhất nhiều nội dung liên quan đến Lễ khai mạc, bế mạc, bộ nhận diện…

dai-hoi-4-1663740570.jpg
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn khẳng định các địa phương đang dồn lực cho công tác tổ chức Đại hội

Về vấn đề tài chính của Đại hội, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp chặt chẽ cơ quan liên quan của Bộ Tài chính để hoàn thành các thủ tục trên tinh thần xuyên suốt là minh bạch, rõ ràng, thực hiện nghiêm quy định đấu thầu.

Bộ trưởng nhấn mạnh, mục tiêu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 nhằm đánh giá toàn diện về chất lượng phong trào thể dục thể thao trong cả nước; kịp thời phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên sẵn sàng tham dự thi đấu tại SEA Games 32 năm 2023, Olympic Games lần thứ 33 năm 2024, ASIAN Games lần thứ 20 năm 2026. Đại hội cũng là dịp tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao; thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân. Bên cạnh đó, Đại hội còn là cơ hội để Thể thao Việt Nam nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài thể dục thể thao. Với những ý nghĩa quan trọng đó, Bộ trưởng yêu cầu các hoạt động thuộc Đại hội phải diễn ra nghiêm túc, hiệu quả. Công tác tổ chức và thi đấu phải được thực hiện bài bản; đề cao tinh thần cao thượng của thể thao. Đồng thời, chương trình Đại hội cần tạo không khí sôi nổi, hào hứng, khích lệ tinh thần thi đấu vận động viên cũng như sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.

P.V