Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thăm và kiểm tra Trung tâm Báo chí, Trung tâm Truyền hình, Trung tâm Điều hành SEA Games 31

Sáng 11/5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 - đã đến thăm và kiểm tra Trung tâm Báo chí, Trung tâm Truyền hình, Trung tâm Điều hành của Đại hội. Tại đây, Bộ trưởng đã ghi nhận, khích lệ, động viên các nhà báo và mong muốn mỗi nhà báo Việt Nam sẽ là một sứ giả để lan toả những điều tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

bo-truong-1-1652251168.jpg
Sáng 11/5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm và kiểm tra Trung tâm Báo chí, Trung tâm Truyền hình, Trung tâm Điều hành của Đại hội. 

Thăm Trung tâm báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ân cần hỏi thăm các phóng viên quốc tế và trong nước tác nghiệp tại Đại hội. Phóng viên Elmi Rizal Elias (Malaysia) cho biết, anh đã đến Việt Nam từ ngày 3/5 và rất ấn tượng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nơi đây. Việc tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí khá thuận lợi, mạng tốc độ cao phục vụ tốt cho việc tác nghiệp của các phóng viên. Còn phóng viên Ahmad Nazrin Syahmi Mohamad Arif cho biết, tuy thẻ của anh có bị nhận muộn một chút nhưng việc tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí khá thuận lợi.

bo-truong-2-1652251167.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã ghi nhận, khích lệ, động viên các nhà báo tham gia tác nghiệp tại Đại hội 

Cảm ơn các phóng viên báo chí trong nước và quốc tế đã chia sẻ với những khó khăn của chủ nhà Việt Nam khi tổ chức Đại hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vừa mới dần được kiểm soát, đẩy lùi, Bộ trưởng cho biết, nước chủ nhà rất nỗ lực trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội và đã cố gắng để chuẩn bị được một Trung tâm Báo chí có thể đáp ứng được yêu cầu tác nghiệp của các nhà báo trong và ngoài nước. Bộ trưởng cũng mong các phóng viên báo chí quốc tế sẽ có những ngày tác nghiệp thuận lợi, lưu lại dấu ấn tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

bo-truong-3-1652251167.jpg
Bộ trưởng thăm Trung tâm Báo chí của SEA Games 31

Bộ trưởng cũng thăm Trung tâm Truyền hình quốc tế, thăm đại bản doanh của Đài Truyền hình nước chủ nhà, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, phòng Booth của một số Đài truyền hình trong khu vực. Trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, công tác truyền thông luôn được nước chủ nhà của SEA Games 31 coi trọng với quan niệm “truyền thông phải đi trước một bước”. Vì thế trong thời gian qua, Tiểu ban Thông tin - Truyền thông đã có nhiều nỗ lực trong việc sẵn sàng về cơ sở vật chất, chuẩn bị cho Trung tâm Báo chí, Trung tâm Truyền hình đáp ứng được yêu cầu tác nghiệp của các nhà báo.

bo-truong-4-1652251167.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm Trung tâm Truyền hình của SEA Games 31

Bộ trưởng đánh giá, đội ngũ phóng viên trong nước đã nhanh nhạy, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0 để cập nhật được những thông tin, hình ảnh của SEA Games một cách nhanh nhất. Bộ trưởng bày tỏ, ông rất cảm kích khi thấy những phóng viên sẵn sàng nhận những vất vả về mình để giúp đỡ đồng nghiệp quốc tế. Những điều đó sẽ góp phần lan toả hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị như tinh thần của SEA Games, sự cao thượng của thể thao.

bo-truong-5-1652251167.jpg
Bộ trưởng đánh giá, đội ngũ phóng viên trong nước đã nhanh nhạy, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0 để cập nhật được những thông tin, hình ảnh của SEA Games một cách nhanh nhất

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, tuy SEA Games 31 chưa khai mạc nhưng đã có một số môn thể thao thi đấu trước và nước chủ nhà đã chuẩn bị hết sức về nhân lực, vật lực để chuẩn bị cho các cuộc thi đấu. SEA Games 31 mới chỉ mới bắt đầu, chương trình thi đấu sẽ còn đến hết ngày 23/5. Bộ trưởng mong muốn các nhà báo giữ sức khoẻ, tác nghiệp thành công tại Đại hội, góp phần vun đắp vào sự hoà bình, ổn định chung của khu vực Đông Nam Á.

Cũng trong sáng 11/5, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã thăm Trung tâm Điều hành SEA Games 31, thăm hỏi các cán bộ, nhân viên và các tình nguyện viên đang làm việc tại đây. Bộ trưởng mong muốn, Trung tâm Điều hành sẽ được vận hành tốt để góp phần của Việt Nam tổ chức SEA Games 31 thành công.

My Hạ