Bình Định tuyên dương, khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32

Chiều 26/5, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 tại Campuchia (SEA Games 32) và giải vô địch Đông Nam Á môn Kun Bokator.

binh-dinh-2-1685163851.jpg
Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - tặng hoa chúc mừng các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32

Tại SEA Games 32, các vận động viên Bình Định tham gia tranh tài ở môn Kickboxing, Kun Bokator và Điền kinh. Kết quả các vận động viên Trần Võ Song Thương, Nguyễn Thị Thanh Tiền, Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Minh Hậu và Phạm Thị Hồng Lệ đã thi đấu xuất sắc đoạt 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Cụ thể, môn Kun Bokator đoạt 2 huy chương vàng (Trần Võ Song Thương đoạt huy chương vàng hạng cân 60kg, Nguyễn Thị Thanh Tiền đoạt huy chương vàng hạng cân 50kg); môn Kickboxing đoạt 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc (Nguyễn Thị Hằng Nga đoạt huy chương vàng hạng cân 48kg; Trần Minh Hậu đoạt huy chương bạc hạng cân 63,5kg); môn Điền kinh đoạt 2 huy chương bạc (Phạm Thị Hồng Lệ nội dung 10.000m nữ và nội dung 5.000m nữ).

Tại SEA Games 32, Thể thao Bình Định có huấn luyện viên Lê Công Bút, đã tham gia huấn luyện và quan tâm chỉ đạo đội tuyển Kun Bokator thi đấu đã xuất sắc giành 6 huy chương vàng, 3 huy chương đồng trong 6 nội dung tham gia; huấn luyện viên Trần Đình Đô đã tham gia huấn luyện và quan tâm chỉ đạo đội tuyển Kickboxing đạt thành tích xuất sắc giành 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 7 huy chương đồng.

binh-dinh-3-1685163851.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tặng Bằng khen cho các huấn luyện viên tham gia huấn luyện xuất sắc tại SEA Games 32

Trước đó, tại giải vô địch Đông Nam Á môn Kun Bokator được tổ chức từ ngày 30/3 đến 3/4 tại Campuchia, đội tuyển võ Kun Bokator Việt Nam đã thi đấu xuất sắc đoạt 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Trong đội tuyển võ Kun Bokator Việt Nam có 2 vận động viên Bình Định đã thi đấu xuất sắc mang về 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng (Trần Võ Song Thương đoạt huy chương bạc hạng cân 60kg và Nguyễn Thị Thanh Tiền đoạt huy chương đồng hạng cân 50kg).

Tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang nhấn mạnh: "Để có được thành tích như ngày hôm nay, thể thao Bình Định đã trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên nhờ sự nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của các huấn luyện viên, vận động viên của chúng ta, tất cả giàu tâm huyết, không ngừng cống hiến nên không những thích ứng vượt qua từng bước khắc phục khó khăn trên mà còn nỗ lực đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ để mang về vinh quang cho tỉnh nhà".

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng cho hay, để có được thành công ấy, các huấn luyện viên, vận động viên của chúng ta đã phải phấn đấu rất nhiều, vượt qua những thử thách và thiệt thòi vì không được tập huấn nước ngoài hay tham gia nhiều giải quốc tế trong thời gian qua. Các môn thể thao mũi nhọn của chúng ta đều đã thi đấu rất tốt, đạt hiệu suất cao, đa số đạt chỉ tiêu huy chương vàng đề ra trước đó. "Tôi chắc rằng, chỉ cần nhắc đến những giây phút đó, trong lòng người dân Việt Nam ai cũng thấy thiêng liêng, đầy tự hào. Rõ ràng, thể thao có sự kết nối vô hình mà rất đỗi mạnh mẽ, trong từng khoảnh khắc đều nhân lên “sức mạnh mềm” của văn hóa", Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định chia sẻ.

binh-dinh-1-1685163851.jpg
Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - phát biểu tại Lễ tuyên dương

Ông Lâm Hải Giang chia khẳng định: "Với niềm vinh dự, tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Bình Định, tôi tin tưởng và hy vọng toàn thể huấn luyện viên, vận động viên của đoàn Thể thao Bình Định sẽ luôn đoàn kết, tự tin, thi đấu thành công và giành thành tích tốt nhất để đem lại vinh quang cho tỉnh nhà trong thời gian tới. Đặc biệt, các vận động viên cần duy trì phong độ, phát huy ý chí thi đấu kiên cường, biến những cơ hội thành hiện thực để giành được những kết quả tốt đẹp nhất. Mỗi tấm huy chương mà các bạn giành được sẽ là lời tri ân đầy ý nghĩa với gia đình, Nhân dân và Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Bình Định".

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng kêu gọi các cấp, các ngành tiếp tục có sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ bằng những hành động thiết thực để thể thao Bình Định tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn. Từ đó vươn tới các đấu trường quốc gia và thế giới, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, xứng danh với niềm tự hào "miền đất võ" Bình Định.

P.V