
COP29 là Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề khí hậu. Năm nay, Hội nghị được tổ chức tại Baku, Azerbaijan và tập trung vào việc tài trợ cần thiết để giảm mạnh lượng khí thải nhà kính.
Các vận động viên điền kinh Eliza McCartney, Sam Mattis, Ajla Del Ponte, Rhydian Cowley và Elena Vallortigara đã chia sẻ những câu chuyện về việc tập luyện trong thời tiết nắng nóng cực độ và bị sốc nhiệt trong các cuộc thi. Họ cũng nói về ý tưởng của họ về cách thể thao có thể giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn và điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Các vận động viên là một phần của Champions for a Better World: một nhóm được thành lập bởi World Athletics vào năm 2022 để khuyến khích các vận động viên cùng nhau nâng cao nhận thức về những mối đe dọa do biến đổi khí hậu gây ra.
Việc phát hành video trùng với "Thể thao vì Hành động Khí hậu: Chơi để thắng cuộc chiến biến đổi khí hậu", một phiên họp tại COP29 quy tụ các bộ trưởng, vận động viên và các nhà hoạt động bền vững từ khắp nơi trên thế giới để thảo luận về các hành động và chiến lược giúp thể thao giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Cựu vô địch Olympic - David Rudisha - đã tham gia và cảnh báo những người tham dự rằng, những kỳ tích thể thao như kỷ lục thế giới 800m của anh có thể trở thành quá khứ nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng.
Không chỉ có các vận động viên ưu tú quan tâm, các vận động viên nghiệp dư và trẻ tuổi cũng bày tỏ mối quan ngại của họ, với ba phần tư số người tham gia khảo sát cho biết biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến họ và môn thể thao của họ. Tổ chức Điền kinh Thế giới đã và đang nỗ lực giải quyết mối quan tâm ngày càng tăng này và từ năm 2021 đã tham gia vào Khung Khuôn khổ Thể thao vì Hành động Khí hậu.
World Athletics đã giới thiệu Khu vực Xanh tại giải vô địch ở Budapest năm ngoái, nơi các vận động viên xuất hiện hàng ngày để gặp gỡ người hâm mộ và nói chuyện với các nhà báo để thảo luận về mối quan tâm và sáng kiến về tính bền vững. Tổ chức này cũng cam kết đạt được mức phát thải carbon bằng 0 vào năm 2030. "Các vận động viên của chúng tôi tiếp tục nói rõ ràng và đầy nhiệt huyết về những cách mà cuộc khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng đến cuộc sống và môn thể thao của họ. Khoa học là rõ ràng. Chúng ta phải tiếp tục hành động trước những mối quan tâm của các vận động viên và sử dụng ảnh hưởng của chúng ta với tư cách là môn thể thao phổ biến nhất thế giới để đảm bảo một môi trường lành mạnh cho tương lai của môn thể thao của chúng ta và tương lai của hành tinh của chúng ta"- Chủ tịch World Athletics - Sebastian Coe - cho biết trong thông cáo báo chí của tổ chức.