Bất ngờ với số điểm của Benzema trong cuộc bình chọn "Quả bóng Vàng" FIFA 2022

Theo công bố của Tạp chí France Football ngày 21/10, tiền đạo Karim Benzema sở hữu số phiếu bầu áp đảo và bỏ xa người xếp thứ hai Sadio Mane trong cuộc bầu chọn "Quả bóng Vàng" FIFA 2022.

Trong cuộc bình chọn giải thưởng "Quả bóng Vàng" FIFA 2022, tiền đạo France Football của Real Madrid đã vượt qua các ứng viên để giành giải thưởng này. Theo công bố, Karim Benzema đã nhận được 549 phiếu bầu sau khi ghi 44 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải 2021-2022. Benzema góp công lớn trong chức vô địch La Liga và Champions League của "Los Blancos".

Thống kê cho thấy, có 89 trong 93 nhà báo chọn tuyển thủ Pháp ở vị trí số 1 trong lá phiếu của mình (6 điểm).

anh-1-1666426559.jpg
Benzema thắng áp đảo trong cuộc bình chọn "Quả bóng Vàng" 2022

Điều đáng nói, Benzema bỏ xa người đứng thứ hai Mane số phiếu cao khó tin. Cụ thể, chân sút của Real Madrid nhận 356 điểm nhiều hơn tiền đạo của Bayern Munich. Benzema trở thành cầu thủ giành chiến thắng áp đảo thứ hai trong lịch sử "Quả bóng Vàng". Kỉ lục này hiện do Cristiano Ronaldo nắm giữ. CR7 từng giành Quả bóng vàng 2016 với 429 điểm nhiều hơn người đứng thứ hai Lionel Messi.

Về phía Karim Benzema, tuyển thủ Pháp hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nói trên. Có thể khẳng định kết quả "Quả bóng Vàng" 2022 là cuộc bình chọn không gây bất cứ tranh nào (về người thắng cuộc) trong lịch sử giải thưởng này.

Sau Benzema và Mane, trong tốp 5 là sự có mặt của Kevin de Bruyne (175 phiếu bầu), Robert Lewandowski (170) và Mohamed Salah (116). Kylian Mbappe chỉ nhận 85 phiếu bầu, trong khi Cristiano Ronaldo không được nhận bất kỳ phiếu nào. Đây là lần đầu tiên CR7 không góp mặt trong tốp 3 kể từ năm 2005.

Các giải thưởng quan trọng khác như Kopa Trophy (cầu thủ U21 hay nhất) thuộc về Gavi. Giải Câu lạc bộ của năm thuộc về Manchester City. Nhà vô địch Premier League 2021-2022 và có 6 gương mặt trong đề cử rút gọn cho "Quả bóng Vàng".

Mane được vinh danh ở hạng mục giải thưởng mang tên huyền thoại Socrates. Ngoài màn trình diễn trên sân cỏ, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich còn tích cực hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người dân tại Senegal.

Giải thưởng Gerd Muller dành cho tiền đạo ghi bàn tốt nhất ở cấp câu lạc bộ và tuyển quốc gia ở mùa trước thuộc về Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan đã ghi đến 57 bàn sau 56 trận.

Hoàng Nam