Barcelona bị điều tra vụ hối lộ trọng tài

Cùng với khó khăn về vấn đề tài chính, Barcelona còn đối mặt rắc rối bên ngoài sân cỏ khi ESPN cho biết, tòa án Tây Ban Nha bắt đầu tiến hành điều tra vụ hối lộ trọng tài của đội chủ sân Nou Camp.

Trước đó, hôm 11/3, các công tố viên cáo buộc Barcelona tội gian lận và có hành vi hối lộ thành viên Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha. Tới ngày 15/3, một tòa án Tây Ban Nha chấp nhận đơn tố cáo của các công tố viên và sẽ tiến hành mở một cuộc điều tra về những cáo buộc chống lại đội bóng xứ Catalonia.

Các công tố viên Tây Ban Nha buộc tội Barca, dưới tư cách một công ty, có hành vi gian lận trong kinh doanh. Nhiều cựu thành viên Ban lãnh đạo Barca cũng bị cáo buộc sai phạm trong quản lý và làm giả tài liệu kinh doanh.

Theo AS, Bộ Tài chính phát hiện điểm bất thường trong sổ sách tài chính của công ty DASNIL 95. Chính vì thế, họ tiến hành kiểm tra thuế và phát hiện ra các khoản thanh toán từ Barca cho công ty của cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài.

barcelona-1678937242.jpeg
Barcelona tiếp tục vướng vào bê bối ngoài sân cỏ

Cụ thể, ông Jose Maria Enriquez Negreira - người giữ vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha (SRC) từ năm 1994 đến 2018 - bị truy tố tội tham nhũng và nhận hối lộ. Ông Negreira được cho là đã nhận hơn 7,3 triệu euro từ Barcelona thông qua 2 công ty DASNIL và NILSAT do ông này sở hữu.

The Athletic tiết lộ, ông Josep Maria Bartomeu (Chủ tịch Barca giai đoạn 2014-2020) và Sandro Rosell (Chủ tịch Barca giai đoạn 2010-2014) cũng bị truy tố tội đưa hối lộ. Đội bóng xứ Catalonia giải thích rằng, họ trả tiền cho ông Negreira với tư cách cố vấn, nhằm cung cấp các báo cáo liên quan đến những trọng tài điều khiển các trận đấu tại La Liga.

Tờ El Mundo của Tây Ban Nha sau đó đã đưa tin, các khoản thanh toán từ Barcelona cho công ty của Negreira đã bắt đầu từ năm 2001, bao gồm cả khoảng thời gian nhiệm kỳ đầu của ông Laporta. Ông Laporta bây giờ cũng phải đưa ra các bằng chứng cho các nhà điều tra.

Hồi tháng 2, ông Negreira phủ nhận việc thiên vị Barca. Trọng tài này thừa nhận với Cadena Ser rằng, ông được Barca trả tiền để "đưa ra lời khuyên về cách các cầu thủ nên cư xử với các trọng tài khác nhau". Tuy nhiên, Negreira được cho là không thể đưa ra bất kỳ tài liệu nào chứng minh rằng ông đã cung cấp các loại dịch vụ này cho Barca.

Theo Luật pháp Tây Ban Nha, cá nhân bị truy tố có thể chịu án phạt lên tới 4 năm tù đối với cá nhân, hoặc cấm tham gia hoạt động kinh doanh. Câu lạc bộ Barca có thể bị phạt tiền hoặc cấm hoạt động.

Tờ Marca cho biết, với những cáo buộc hiện nay, câu lạc bộ Barcelona có thể bị loại khỏi Champions League mùa tới dù giành quyền tham dự, do gây ảnh hưởng đến danh tiếng của giải đấu qua việc bị tố cáo hối lộ quan chức trọng tài. Đội bóng xứ Catalan cũng đối mặt với nhiều án phạt nặng nếu bị kết tội và có thể bị cấm hoạt động hay phạt tiền.

Trong khi đó, phát biểu hôm 8/3, ông Joan Laporta - Chủ tịch đương nhiệm của Barca - cho biết: “Chúng tôi dự định tổ chức một cuộc họp báo trong thời gian tới để nói về vụ việc. Hiện tại, chúng tôi muốn làm rõ rằng Barcelona không hề mua chuộc trọng tài và đó chưa bao giờ là ý định của câu lạc bộ. Tuyệt đối không".

Kim Ngân